4 'thần đền' 58 lần thất bại và nỗi lo lớn chưa từng có của thầy Park

HLV Park Hang-seo có lẽ chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi lo lớn như vậy ở khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo dặn dò nhóm thủ môn đội tuyển Việt Nam

Những ngày qua, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Về cơ bản, HLV Park Hang-seo không có quá nhiều lấn cấn, ngoại trừ vị trí thủ môn.

Cần nhắc lại, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ không hội quân tập luyện cùng đồng đội mà ngày 30/5 sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE.

Như vậy, cầu thủ đang khoác áo Cerezo Osaka sẽ chỉ có khoảng 1 tuần để tập theo giáo án của HLV Park.

Sẽ không có gì đáng nói nếu suốt hơn nửa năm qua, anh chưa thi đấu bất kỳ trận nào.

Một thời gian dài cầu thủ mang hai dòng máu Nga - Việt cũng chỉ tập cầm chừng duy trì thể lực do đã hủy hợp đồng với Muangthong United nhưng chưa thể sang Nhật Bản ra mắt Cerezo Osaka.

Điều này rõ ràng khiến HLV Park Hang-seo phải lo lắng. Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, ông Park luôn an tâm với Văn Lâm trong khung gỗ.

Cựu thủ môn Hải Phòng gần như mang đến sự an tâm tuyệt đối bởi ngoài khả năng chuyên môn anh còn thi đấu rất bản lĩnh.

Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, ông Park mới phải băn khoăn về vị trí "người gác đền".

Thủ thành Đặng Văn Lâm hơn nửa năm không thi đấu

Trớ trêu là nỗi lo này lại rơi đúng thời điểm quan trọng, trước khi Việt Nam bước vào ba trận đấu quyết định tại vòng loại World Cup 2022.

Để dự phòng cho Đặng Văn Lâm, ông Park gọi 4 cái tên khác lên tuyển gồm: Văn Hoàng (SLNA), Tấn Trường (Hà Nội FC), Văn Phong (Sài Gòn FC) và Văn Toản (Hải Phòng).

Tuy nhiên, đây lại là 4 cái tên để thủng lưới thuộc top nhiều nhất V-League 2021.

Cụ thể, Văn Toản và Văn Phong nhận tới 15 bàn thua, hai người còn lại nhận 14 bàn. Tổng cộng 4 thủ môn lên tuyển nhận 58 bàn thua, con số đáng phải suy ngẫm.

Nhiều khả năng sau khi chốt danh sách, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ giữ lại 2 cái tên, cộng với Đặng Văn Lâm.

Dù vậy, với những gì đã thể hiện, khó lòng để người hâm mộ yên tâm cho khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, ngày 26/5, toàn đội sẽ di chuyển sang UAE và có trận giao hữu với Jordan vào 31/5.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam dẫn đầu với 11 điểm, xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm, Indonesia 0 điểm.

Đội bóng áo đỏ còn ba trận đấu gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia 11/6 và UAE 15/6.

Muốn nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối, thầy trò ông Park cần thêm 6 điểm từ 3 đối thủ trên.

Xem video:

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/4-than-den-58-lan-that-bai-va-noi-lo-lon-chua-tung-co-cua-thay-park-d506273.html