4 thanh niên dùng dao uy hiếp chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

Khoảng 1h sáng ngày 26/4, anh Li Jian, quốc tịch Trung Quốc cùng 2 người bạn bị 4 đối tượng nam thanh niên người Việt Nam đưa lên một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, dùng dao uy hiếp chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Chu Dũng

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Chu Dũng

Ngày 5/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1993), Phạm Văn Hải (sinh năm 2001), Phạm Xuân Bắc (sinh năm 1998) cùng ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, (Thái Bình) và Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2001) ở xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, (Tuyên Quang) để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào 5h sáng 26/4, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn của anh Li Jian, quốc tịch Trung Quốc trình báo về việc khoảng 1h sáng cùng ngày, anh cùng 2 người bạn bị 4 đối tượng nam thanh niên người Việt Nam đưa lên một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, dùng dao uy hiếp chiếm đoạt tài sản gồm 4 điện thoại di động các loại, 10 triệu đồng và 2.000 nhân dân tệ.

Sau 48 giờ điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập 4 đối tượng gồm Nguyễn Đức Anh, Phạm Xuân Bắc, Phạm Văn Hải và Nguyễn Đức Đạt về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Anh thừa nhận do có thời gian làm việc ở Trung Quốc, biết tiếng Trung nên thông qua mạng xã hội có biết nhóm người Trung Quốc có ý định sang Việt Nam làm ăn. Cho rằng những người này sang Việt Nam có tiền, Đức Anh đã rủ 2 anh em ruột là Phạm Xuân Bắc và Phạm Văn Hải, Bắc đã rủ thêm Nguyễn Đức Đạt cùng tham gia cướp tài sản.

Theo kế hoạch, vào rạng sáng 26/4, khi nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam, Đức Anh đã đón về căn hộ chung cư hạng sang trên địa bàn phường Mễ Trì chuẩn bị sẵn.Tại đây Bắc, Hải, Đạt chờ sẵn và khống chế cướp tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

M.Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/4-thanh-nien-dung-dao-uy-hiep-chiem-doat-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-post474513.html