4 thành tố cho hòa bình trên biển Đông

Việt - Trung bàn hợp tác tại biển Đông

Tại Đà Nẵng sáng 8-11, Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 10 với chủ đề "Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" với hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước. Hội thảo kéo dài đến hết ngày 9-11.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, kêu gọi các chuyên gia, học giả tiếp tục phát huy tinh thần "thẳng thắn, khách quan, khoa học, cầu thị", tích cực đưa ra những kiến nghị xác đáng giúp chính phủ các nước liên quan cùng phối hợp hành động vì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Các đại biểu trong nước và quốc tế trao đổi bên lề hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông Ảnh: BÍCH VÂN

* Trước đó, từ ngày 6 đến 7-11, tại TP Ninh Ba (Chiết Giang - Trung Quốc) đã diễn ra phiên họp đàm phán vòng X Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng VII Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam và Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác; khẳng định nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển". Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và việc bàn bạc về hợp tác cùng phát triển tại biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế.

B.Vân - D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/4-thanh-to-cho-hoa-binh-tren-bien-dong-20181108221851382.htm