4 thói quen tốt nhưng không nên lạm dụng vì gây hại sức khỏe

Có những thói quen tưởng chừng tốt nhưng lạm dụng sẽ gây hại cho sức khỏe.

Theo Brightside có những thói quen ăn uống rất tốt nhưng thực hiện chúng quá nhiều lần sẽ gây hại cho sức khỏe.

1. Ăn nhiều cà rốt

Ăn quá nhiều cà rốt rất dễ gây ra tình trạng vàng da. Ảnh: H.Q

Ăn quá nhiều cà rốt rất dễ gây ra tình trạng vàng da. Ảnh: H.Q

Cà rốt là một loại rau củ giàu vitamin A, rất tốt cho mắt nhưng nếu bạn lạm dụng, ăn quá nhiều trong tuần sẽ gây ra tình trạng biến đổi màu da vì ăn quá nhiều cà rốt sẽ gây tình trạng biến đổi màu da do hợp chất beta-carotene gây ra.

2. Uống 8 ly nước mỗi ngày

Theo khuyến nghị, người trưởng thành nên uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên tùy vào thể trạng mà nhu cầu cung cấp nước của cơ thể mỗi người khác nhau. Mặc dù nước lọc rất cần thiết cho cơ thể nhưng việc uống quá nhiều có thể làm loãng các chất điện giải trong máu. Đặc biệt, với những người tập luyện thể thao, uống nhiều nước dẫn đến nguy cơ hạ natri trong máu, nguy cơ co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong.

3. Ăn quá nhiều chất xơ

Bổ sung quá nhiều chất xơ lại khiến bạn dễ bị đầy hơi, khó chịu. Ảnh:HQ

Chất xơ rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, lượng chất xơ khuyến nghị mỗi ngày là 25g cho phụ nữ và 38g cho nam giới. Chất xơ đóng vai trò hỗ trợ hệ tiêu hóa, giữ cân nặng lý tưởng nhất là cho người ăn kiêng, nhưng việc bổ sung quá nhiều chất xơ lại khiến bạn dễ bị đầy hơi, khó chịu, đặc biệt là khi ăn các thực phẩm đóng gói chứa nhiều chất xơ.

4. Ăn sáng bằng cách uống sinh tố

Sinh tố được chế biến từ trái cây, củ quả, nước và sữa, vì thế về mặt dinh dưỡng chúng không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nếu uống loại thức uống này trong thời gian dài, để thay cho bữa sáng thì bạn sẽ năng lượng. Ngoài ra, nhiều loại sinh tố còn chứa một lượng lớn trái cây, khi sử dụng trong cùng một lúc sẽ gây tăng lượng đường trong máu.

5. Ngủ bù cuối tuần, ngủ nhiều hơn 8 tiếng/ngày

Ngủ đủ giấc là liệu pháp đảm bảo sức khỏe bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc ngủ quá nhiều sẽ khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn, giảm khả năng tập trung. Đồng thời có thể làm tăng lượng đường trong máu và tăng nguy cơ tử vong do các vấn đề về tim lên 34%.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/4-thoi-quen-tot-nhung-khong-nen-lam-dung-vi-gay-hai-suc-khoe-981067.html