4 tiểu đoàn Chechnya chuẩn bị tấn công vào Sumy?

Mạng xã hội Ukraine đang tràn ngập thông tin về chiến dịch mới của quân Nga tấn công vào vùng Sumy, với sự tham gia của 4 tiểu đoàn đặc nhiệm Chechnya.

Bốn tiểu đoàn Chechnya của Nga với quân số lên tới khoảng 2000 quân xuất hiện ở biên giới vùng Sumy đã gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi nghiêm trọng cho người dân Ukraine ở khu vực này.

Thiếu tá Egor Checherinda, một sĩ quan Ukraine đang bị các quan chức thực thi pháp luật Nga truy nã vì phạm một số tội ác, đã đề cập điều này trong buổi phát sóng chương trình “Leshchenko Asks” trên kênh truyền hình Ukrinform, trong cuộc trò chuyện nói về vấn đề kiểm duyệt thông tin.

Trong cuộc trò chuyện, ông Checherinda nghi ngờ về thông tin nêu trên về việc các đơn vị Chechnya của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tham gia vào bất cứ hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine.

Cách đây vài ngày, xuất hiện thông tin trên mạng xã hội Ukraine cho biết 4 tiểu đoàn đặc nhiệm Chechnya với quân số khoảng 2000 người đã xuất hiện ở vùng tây bắc Nga, cách khu vực Sumy của Ukraine khoảng 200 km.

Theo Checherinda, trong thời đại kỹ thuật số, thông tin phải được “chọn lọc một cách hiệu quả” và khiến mọi người không thể hiểu nhầm, nhất là những thông tin không chính thống phát ra trên mạng xã hội.

Ông Checherinda cho biết, gia đình ông cũng ở vùng này và người vợ đã hỏi ông: “Cái gì, người Chechnya sẽ tấn công vùng Sumy à? Có thông tin như vậy”.

Thậm chí, thông tin này còn được lan truyền bởi một quân nhân cao cấp, phó chủ tịch hội đồng quận Sumy.

Vị quan chức này nhấn mạnh, tại sao ngay cả những người có chức vụ lại phát tán những thông tin không chính xác như vậy? 4 tiểu đoàn Chechnya hiện diện ở gần Sumy không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh thổ Ukraine.

Viên sĩ quan giải thích rằng, các tiểu đoàn Chechnya đơn thuần chỉ mang chức năng của một đơn vị phòng thủ, bởi họ không có pháo binh, không có MLRS (hệ thống pháo phản lực nhiều nòng) và cũng không có xe tăng, xe bọc thép hạng nặng.

Do đó, các tiểu đoàn này đơn thuần là chỉ có chức năng bảo vệ biên giới hoặc hoặc các đơn vị cảnh sát.

Thậm chí, việc Nga triển khai các đơn vị này chỉ nhằm mục đích đối phó với sự sự xâm nhập của các toán đặc nhiệm Ukraine hoặc chống lại các phương tiện tấn công trên không như UAV.

Thế nhưng, thông tin xuất hiện trên một số tài khoản mạng xã hội không chính thống, sau đó nó được phát tán ồ ạt trên tất cả các nền tảng xã hội. Và sau đó cư dân các vùng tiền tuyến, đặc biệt là vùng Sumy, bắt đầu hoang mang, đồn đoán, thuyết âm mưu kiểu như “chính quyền không nói, nhưng họ sắp tấn công chúng ta…”.

Ông Checherinda nhấn mạnh, nhà nước cần kiểm duyệt kỹ lưỡng các thông tin trên mạng xã hội, thậm chí có nhiều vấn đề đơn giản là không được phép đưa tin trên các phương tiện truyền thông trong thời chiến, vì đối phương có thể lợi dụng tất cả những điều này.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/4-tieu-doan-chechnya-chuan-bi-tan-cong-vao-sumy-post682938.html