4 trải nghiệm không nên bỏ qua khi đi du lịch Tây Ninh

Tây Ninh nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch như núi Bà Đen, Tòa Thánh, Hồ Dầu Tiếng… Ghé thăm những địa danh này 'đúng thời điểm' sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm khác biệt.

Chiêm bái núi Bà Đen vào buổi tối

Với hơn 2 triệu du khách đến du ngoạn từ đầu năm đến nay, nhiều người đã quen với hình ảnh núi Bà Đen đông đúc vào ban ngày. Nếu muốn chiêm bái một Bà Đen thật khác, du khách có thể lên núi vào buổi tối.

Tại đây, khách du lịch sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh kỳ ảo được tạo nên bởi hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại với hơn 3.500 ngọn đèn led thắp sáng đỉnh núi.

Từ trên cao nhìn xuống, một màn led “khổng lồ” với 29 mảnh ghép và hơn 480 ngọn đèn âm sàn tạo thành màn trình diễn ánh sáng đầy nghệ thuật trên đỉnh núi với các hình ảnh biểu tượng của Phật giáo như chữ Vạn, hoa sen... Xung quanh quần thể tâm linh trên đỉnh núi với tâm điểm là bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, hệ thống chiếu sáng huyền ảo tạo nên một bức tranh đêm kỳ thú tựa như hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng, càng tôn lên vẻ uy nghi, kỳ vĩ của quần thể tâm linh.

Không chỉ được điều khiển linh hoạt theo thời gian, sáng tối theo mùa và đồng bộ hệ thống cảm biến quang để nâng cao sự linh hoạt, tăng khả năng tiết kiệm điện; hệ thống ánh sáng trên núi Bà Đen còn được vận hành theo xu hướng “lấy con người làm trung tâm” với tiền đề là thân thiện với sức khỏe và trạng thái tâm lý của con người thông qua cân bằng các yếu tố nhân tạo và tự nhiên.

Một du khách chia sẻ, lên núi Bà Đen vào buổi tối có thể cảm nhận được sự an yên, tĩnh tại, nơi du khách có thể tĩnh tâm và cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn.

Đặc biệt lên đỉnh núi vào buổi tối, bạn có thể cảm nhận rõ khí hậu mát lạnh giữa không gian khoáng đạt nhìn ra cả một vùng đồng bằng trù phú lấp lánh trong ánh đèn. Nhất là trong thời điểm miền Nam nắng nóng, nhiệt độ trên đỉnh núi vào buổi tối chỉ còn dưới 20 độ C, du khách sẽ cần khoác một chiếc áo khoác nhẹ để cảm nhận không khí se lạnh khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt của thành phố.

Đi cáp treo lên núi Bà Đen vào buổi tối cũng là một lựa chọn kinh tế, vì từ ngày 1/4 - 31/12/2023, Sun World BaDen Mountain có chính sách ưu đãi giá vé đặc biệt vào buổi tối. Theo đó, trong các khung giờ sau 17h các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, giá vé tuyến cáp Vân Sơn chỉ còn 200.000 VNĐ/người lớn; 100.000 VNĐ/trẻ em; combo tham quan Đỉnh - Chùa chỉ 300.000 VNĐ/người lớn, 150.000 VNĐ/trẻ em.

Đến chợ Long Hoa để ăn chay

Ẩm thực Tây Ninh nổi tiếng hàng đầu hiện nay phải kể đến món chay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Món chay ở đây có nét rất riêng, không lẫn vào đâu được.

Các món chay Tây Ninh bán ở rất nhiều con phố, nhiều chợ như chợ Long Hoa, chợ Phường 3, chợ Hiệp Lễ… Trong đó, chợ Long Hoa được xem là một “tập đại thành” các món chay phong phú “không nơi đâu sánh bằng”.

Liên quan đến tên động vật có cá lóc kho, tôm kho tàu, mực xé, ốc len, bò viên, gà xé phay, heo quay, sườn nướng… đa dạng và đầy đủ. Liên quan đến tên thực vật lại có chao môn, mắm đậu, gỏi bồn bồn, khổ qua ram me, đậu hủ non… Các loại đã chế biến cũng được bày bán khắp chợ như mì xào thập cẩm, cơm chiên dương châu, lẩu. Nên, nếu du khách đã đến Tây Ninh nhưng chưa thử món chay sẽ là một thiếu sót.

Ngồi thiền dưới đại hồng chung tại chùa Bà

Ngồi dưới đại hồng chung ở khu vực chùa Bà và nghe tiếng chuông để tịnh tâm là một trải nghiệm độc đáo tại núi Bà Đen. Nhiều người chia sẻ, ngồi dưới miệng hồng chung và nghe tiếng chuông âm vang mang đến cảm giác thanh tịnh và bình yên.

Đặc biệt, âm thanh dưới miệng chuông không hề lớn mà rất nhẹ nhàng, nơi bạn có thể cảm nhận sóng âm liên tục lan tỏa xung quanh.

Du khách cũng sẽ thấy phía trong hồng chung có rất nhiều giấy dán tên tuổi, ngày tháng năm sinh của của cả người đang sống và đã mất. Nhiều người tin rằng, dán giấy tại đây có thể gửi theo tiếng chuông để cầu an cho bản thân và gia đình.

Xem lễ cúng tứ thời của các đạo hữu Cao Đài tại Tòa Thánh

Tòa Thánh không chỉ là công trình có lối kiến trúc hoành tráng, chạm khắc đầy tính nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tín ngưỡng lớn bậc nhất tại đây - đạo Cao Đài.

Đặc biệt, để hiểu về tín ngưỡng của đạo Cao Đài, bạn đừng quên đến Tòa Thánh để được xem các tín đồ hành lễ trang trọng trong nghi lễ Cúng tứ thời - một nghi lễ định kỳ hàng ngày tổ chức vào 4 khung giờ (0h, 6h, 12h và 18h).

Khung 18h là khung giờ đẹp nhất bạn nên ghé đến, bởi đây là thời điểm các tín đồ đã thu xếp xong công việc cá nhân để tham dự lễ cúng tứ thời tại điện thờ. Tại đây, nếu may mắn bạn sẽ được mời vào ngồi ở một góc nhỏ trong Tòa Thánh và được yêu cầu giữ trật tự để xem hành lễ. Bạn sẽ có cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi các đạo hữu nghiêm cẩn hành lễ và cả Tòa Thánh thắp sáng trong một vẻ đẹp uy nghiêm lộng lẫy.

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/4-trai-nghiem-khong-nen-bo-qua-khi-di-du-lich-tay-ninh-2131388.html