4 trẻ em ở Quảng Bình chết đuối thương tâm chỉ trong 2 ngày

Trong hai ngày 5-6/8, tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra hai vụ chết đuối thương tâm cướp đi sinh mạng của 4 trẻ nhỏ.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, địa phương này vừa xảy vụ 3 em nhỏ chết đuối thương tâm.

Theo lãnh đạo xã Quảng Đông, chiều 6/8, giữa thời tiết nắng nóng, 4 em nhỏ cùng trú thôn Vịnh Sơn (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 800m để tắm.

Tắm được một lúc thì một bé về nhà trước, 3 em còn lại tiếp tục tắm thì bị chết đuối.

Người dân địa phương đang tổ chức hậu sự cho 3 em nhỏ chết đuối khi tắm sông vào ngày 6/8. (Ảnh: VOV)

Ba nạn nhân xấu số gồm: Nguyễn Đăng Khôi (6 tuổi), Nguyễn Ngọc Nguyên (5 tuổi) và Đặng Ngọc Dương (7 tuổi), đều trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông. Trong 3 nạn nhân, Khôi và Nguyên là anh em ruột. Thi thể của 3 em sau đó được gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, ngày 5/8, một bé trai trượt chân xuống nước chết đuối thương tâm trong lúc tìm bà đang đi mò ốc. Theo đó, sáng cùng ngày, bà Đinh Thị Niệm (60 tuổi, trú thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đi mò cua, bắt ốc tại khe Lèn. Đến gần trưa, cháu Đinh Minh Đ. (cháu bà Niệm) cùng người anh ra khe Lèn tìm bà.

Trong lúc tìm bà, cháu Đ. không may trượt chân ngã xuống nước sâu. Người anh đi cùng sợ hãi vội chạy về nhà kêu bà con đến cứu. Người dân gần đó khi nghe kêu cứu chạy ra nhưng mãi đến 15h cùng ngày, mọi người mới tìm được thi thể của cháu Đ.

AN PHÚ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/4-tre-em-o-quang-binh-chet-duoi-thuong-tam-chi-trong-2-ngay-d491323.html