4 tuyến đường 'dát vàng' ở Khu đô thị Thủ Thiêm giờ ra sao?

Khởi công xây dựng từ tháng 2/2014 nhưng đến nay, 4 tuyến đường 'dát vàng' ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết.

Hiện một phần tuyến đường này vẫn còn thi công tại khu vực đoạn từ Trung tâm Quản lý đường Hầm sông Sài Gòn tới cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Linh Vũ

Hiện một phần tuyến đường này vẫn còn thi công tại khu vực đoạn từ Trung tâm Quản lý đường Hầm sông Sài Gòn tới cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Linh Vũ

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích là 657 ha thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh (quận 2, TP.Hồ Chí Minh) là nơi dự kiến sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố trong tương lai.

Tuyến R2 bắt đầu từ giao lộ Lương Định Của đến nút giao với R1, R3 và R4. Ảnh: Linh Vũ

Trong đó, dự án 4 tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Bao gồm: Đại lộ vòng cung (tuyến R1 dài 3,4 km); Đường ven hồ trung tâm (tuyến R2 dài 3 km); Đường ven sông Sài Gòn (tuyến R3 dài 3km); Đường châu thổ trên cao (tuyến R4 dài 2,5 km).

Bốn tuyến đường này có chiều rộng mặt cắt ngang từ 11,6m đến 55m, bao gồm 10 cây cầu ngắn (trong đó có 2 cầu cạn) bắc qua các kênh rạch nội khu với tổng chiều dài khoảng 1,8km.

R2 là tuyến đường đóng vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch và sinh thái học. Dọc một bên đường là các trung tâm buôn bán nhộn nhịp và nhà ở phức hợp; mặt khác, phía bên kia hồ là khu vực vui chơi giải trí. Ảnh: Linh Vũ

Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2014, thời gian hoàn thành công trình là 36 tháng, tức là tháng 2/2017. Sau khi hoàn thành, 4 tuyến đường này sẽ nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên đến nay, toàn tuyến vẫn chưa được đưa vào sử dụng thông suốt, một số đoạn vẫn còn thi công nhưng với tốc độ chậm vì vướng giải phóng mặt bằng.

Dưới đây là một số hình ảnh theo ghi nhận của phóng viên Ngày Nay ngày 7/6/2020:

Trong 3 tuyến đường còn lại thì tuyến đường Châu thổ trên cao (R4) có thể được xem là gần như hoàn thiện hơn cả. Ảnh: Linh Vũ

Riêng đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến Mai Chí Thọ vẫn chưa cho phép sử dụng. Ảnh: Linh Vũ

Đường được thiết kế 2 làn xe chạy. Đây là tuyến đường chạy quanh vùng dự trữ sinh thái của Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Linh Vũ

Tuyến đường lớn nhất là Đại lộ Vòng cung (R1) với chiều rộng là 55m, được thiết kế với 6 làn xe chạy. Ảnh: Linh Vũ

Tuy nhiên, đoạn đường này vẫn chưa được đưa vào sử dụng do một số đoạn chưa hoàn thành. Những phần thép chờ, những tảng bê tông vẫn còn hiện hữu ở khu vực cầu số 6, 19. Ảnh: Linh Vũ

Tại nút giao với tuyến R2, R3, R4, đường vào Đại lộ Vòng cung (R1) vẫn chưa được thông tuyến. Ảnh: Linh Vũ

Tuyến đường Ven sông Sài Gòn (R3) được thiết kế 2 làn xe chạy. R3 bắt đầu từ nút giao R1, R2, R4 đến cầu số 6 của tuyến R1. Ảnh: Linh Vũ

Bên ngoài R3 giáp với sông Sài Gòn thuận tiện giao thông đường thủy thì bên trong lại bao quanh khu vực thương mại sầm uất. Ảnh: Linh Vũ

Chỉ duy nhất tuyến đường Ven hồ trung tâm (R2) được hoàn thiện. Ảnh: Linh Vũ

Tại khu vực điểm giao giữa đường R1 và R2, phóng viên Ngày Nay bắt gặp cảnh một xe ba gác máy chở rác là lá cây tời đến đổ bừa bãi nên ghi hình vụ việc. Tuy nhiên, 2 thanh niên trong đồng phục bảo vệ tại khu này lập tức xông đến đe dọa, yêu cầu xóa bỏ hình ảnh, nếu không sẽ "xử đẹp".

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này.

Tiến Đạt - Linh Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/4-tuyen-duong-dat-vang-o-khu-do-thi-thu-thiem-gio-ra-sao-173665.html