40.600 lượt phụ nữ khó khăn thoát nghèo

Các cấp Hội LHPN Hậu Giang vận động chị em phụ nữ giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống, cho vay tiền không tính lãi và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.

5 năm qua, nhờ phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang phát động, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của chị em trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời chung tay với cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,

Chị Đào Thị Thêu (bìa phải) ở ấp 9 (xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ), được Hội phụ nữ hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và đào tạo nghề đan lục bình

Đến nay, Hậu Giang thành lập được 2.250 tổ, nhóm tiết kiệm, với hơn 48.000 thành viên tham gia, số tiền huy động trên 120 tỉ đồng. Từ số tiền huy động được, các cấp hội phụ nữ tổ chức hùn vốn xoay vòng không tính lãi (hoặc lãi suất thấp) để giúp 40.600 lượt phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Đỗ Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, cho biết 5 năm qua, với tiêu chí "Gia đình không đói nghèo”, các cấp hội đã hỗ trợ hơn 33.460 chị em tiếp cận các nguồn vốn vay, với số tiền trên 482 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thoát nghèo bền vững.

Thành lập 6 mô hình điểm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại các huyện (thị xã, thành phố); với tiêu chí “Gia đình không có bạo lực” đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em…

Với tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng hơn 1.340 hố đốt rác. Đồng thời xây dựng mô hình “Hàng rào cây xanh”, “Con đường xanh, sạch”, “Ngày chủ nhật cho cộng đồng”…có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/40600-luot-phu-nu-kho-khan-thoat-ngheo-post156366.html