40 năm đổi mới, ông Tập tri ân người tiền nhiệm nhưng không ai có mặt

Những lễ kỷ niệm quá trình cải cách của Trung Quốc trước đây đều có mặt các lãnh đạo đã về hưu, nhưng lần này trong lễ kỷ niệm 40 năm, người ta không thấy những nhân vật như vậy.

Theo South China Morning Post, trong bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành sự tri ân cho những người tiền nhiệm, nhưng đáng chú ý là không có ai trong số này có mặt ở sự kiện.

Khoảng 3.000 khách mời đã xuất hiện tại buổi lễ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, bao gồm các quan chức Trung Quốc, các cá nhân nước ngoài và đại diện các đại sứ quán.

Thế nhưng, trong số này lại không có những nhân vật từng nắm quyền lực ở tầng cao nhất, đó là các cựu Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đã về hưu.

Khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu trong sự kiện tương tự 10 năm về trước, rất nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của nhà nước đã tham gia buổi lễ, điều này rất hiếm khi xảy ra và thường là cách để gửi đi thông điệp về sự đoàn kết trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khi ông Hồ Cẩm Đào (trái) phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 30 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc, người tiền nhiệm của ông Hồ là cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân ngồi ngay bên cạnh. Ảnh: Reuters.

Khi ông Hồ Cẩm Đào (trái) phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 30 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc, người tiền nhiệm của ông Hồ là cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân ngồi ngay bên cạnh. Ảnh: Reuters.

Sự kiện năm 2008 còn có một số Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 16 đã nghỉ hưu như cựu phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng, các ông Ngô Quan Chính và La Cán.

Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm cựu thủ tướng Lý Bằng và cựu thủ tướng Chu Dung Cơ cùng các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 15.

Không ai trong số này xuất hiện ở buổi lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở của Trung Quốc diễn ra vào ngày 18/12, và cũng không có lời giải thích chính thức nào cho việc này.

Thay vào đó, Chủ tịch Tập vinh danh 110 "người tiên phong cải cách", bao gồm 100 người Trung Quốc và 10 người nước ngoài, những người được cho đã góp phần giúp Trung Quốc phát triển và mở cửa với phương Tây.

Ông Tập cũng nhấn mạnh tính liên tục trong sự lãnh đạo của đảng, bày tỏ sự trân trọng với thành tựu của những người tiền nhiệm.

Về chủ tịch Mao Trạch Đông, ông Tập cho rằng chủ tịch Mao không chỉ là người thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà còn là người đặt nền móng cho hệ thống chính trị. Ông Tập thừa nhận một thập niên hỗn loạn của cuộc Cách mạng Văn hóa đã đưa đất nước "đến bờ vực của sự sụp đổ kinh tế", nhưng cũng cho rằng đảng đã đạt được những thành tựu to lớn bất chấp những hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc vào ngày 18/12. Ảnh: AP.

Ông Tập tiếp tục với những phát biểu về lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, cho rằng ông Đặng đã dẫn dắt quá trình tập trung phát triển kinh tế và giúp trả lời các câu hỏi về cách thúc đẩy chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, thiết lập khung thời gian và chiến lược cho quá trình hiện đại hóa trong thế kỷ 21. Ông Tập cũng nhấn mạnh vai trò của ông Đặng trong việc sửa chữa sai lầm của Cách mạng Văn hóa.

Về chủ tịch Giang Trạch Dân, ông Tập cho rằng "thuyết ba đại diện" của ông Giang đã giúp bảo vệ chủ nghĩa xã hội Trung Quốc trong một giai đoạn phức tạp, nhận định ông Giang đã đặt ra các mục tiêu và khuôn khổ cải cách của đất nước và thiết lập một hệ thống phân bổ của cải, mở ra chương mới cho quá trình mở cửa.

Ông Tập cũng nhắc đến người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, cho rằng quan điểm phát triển khoa học của nhà lãnh đạo này đã mang tới những cách mới để xây dựng một xã hội thịnh vượng. Vị chủ tịch đương nhiệm cũng ghi nhận vai trò của ông Hồ trong việc cải thiện đời sống của người dân Trung Quốc, nâng cao phúc lợi xã hội và phát triển bền vững, cũng như việc thúc đẩy một xã hội hài hòa.

Một số doanh nhân tiêu biểu đến từ khu vực tư nhân của Trung Quốc cũng có mặt ở sự kiện này, bao gồm nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, ông chủ Tencent Pony Mam, ông chủ Baidu Robin Li và nhà sáng lập tập đoàn sản xuất xe hơi Geely Lý Thư Phúc.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/40-nam-doi-moi-ong-tap-tri-an-nguoi-tien-nhiem-nhung-khong-ai-co-mat-post901629.html