40 năm - hành trình phục vụ bạn đọc

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT cùng đi cơ sở với phóng viên, chỉ đạo tác nghiệp.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT cùng đi cơ sở với phóng viên, chỉ đạo tác nghiệp.

Ngày 10/9/1980, Báo Vũng Tàu - Côn Đảo (tiền thân của Báo BR-VT ngày nay) đã xuất bản số báo đầu tiên và cũng là số báo chào mừng sự ra đời của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. 40 năm qua, Báo BR-VT đã không ngừng đổi mới, phát triển, lấy tôn chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, luôn giữ đúng định hướng của Ðảng.

ĐẾN GẦN HƠN VỚI BẠN ĐỌC

Bạn đọc Lê Hồng Hà, phường 9, TP. Vũng Tàu nhận xét: “Tôi là một độc giả thường xuyên của Báo BR-VT. Trong những năm qua, tôi thấy thông tin trên Báo ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Có thể lấy ví dụ như, những quan điểm, ý kiến bạn đọc được thể hiện đa chiều hơn trong chuyên mục “Suy nghĩ và hành động”, “Chúng tôi có ý kiến”. Những vấn đề cấp bách của đời sống kinh tế xã hội được giải đáp kịp thời qua chuyên mục: “Mỗi tuần một vấn đề”. Lịch sử, văn hóa, con người được chuyển tải rõ nét trong chuyên mục “Nơi ấy quê nhà”, giúp bạn đọc hiểu và yêu hơn quê hương BR-VT”.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, báo ra 4 trang khổ 30x40cm và định kỳ tới 10 ngày một số, đến nay, sau 40 năm xây dựng và phát triển, Báo BR-VT đã xuất bản hàng ngày với 12 trang/kỳ. Báo BR-VT là một trong những tờ báo Đảng địa phương ra nhật báo sớm nhất cả nước. Bên cạnh đó, Báo BR-VT còn có ấn phẩm báo in khác là Vũng Tàu chủ nhật cùng một số ấn phẩm thường kỳ như: đặc san, chuyên san, ấn phẩm xuân… Đồng hành cùng báo in còn có Báo BR-VT điện tử cập nhật liên tục thông tin hàng giờ, hàng ngày.

Với nội dung phong phú, đa dạng và trình bày hấp dẫn, Báo BR-VT đã thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, kịp thời truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phản ánh chân thật mọi mặt đời sống xã hội, những vấn đề mới, những nỗ lực giải quyết khó khăn và những bước phát triển, đi lên của tỉnh BR-VT. Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT cho biết, với tiêu chí tất cả vì bạn đọc, 40 năm qua, Báo BR-VT đổi mới mở ra nhiều không gian và nội dung hơn, bắt nhịp với xu thế truyền thông đa phương tiện trong thời đại mới. Báo BR-VT đã từng bước triển khai Đề án 01-ĐA/TU Nâng cao chất lượng Báo BR-VT giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025. Trong đó mục tiêu phát triển được nhấn mạnh: Đổi mới, cải tiến về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng Báo BR-VT và Báo BR-VT điện tử, phát triển mô hình “Tòa soạn điện tử” hiện đại, vận hành nhanh, thống nhất, trên cơ sở áp dụng tối đa các thành tựu của khoa học công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cô và trò Trường TH Bùi Thị Xuân xem Báo BR-VT tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

HẤP DẪN VÀ ĐA CHIỀU

Cùng với báo in, Báo BR-VT điện tử (baobariavungtau.com.vn) hình thành từ năm 2004. Qua 16 năm phát triển, Báo Điện tử đã thay đổi nội dung theo hướng cập nhật thông tin nhanh nhạy hơn, hấp dẫn hơn và phong phú hơn để đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của bạn đọc. Năm 2019, Báo BR-VT online đã khởi động và duy trì 3 chuyên mục “Truyền hình online” được phát sóng định kỳ hàng tuần: “Tin tức tổng hợp BR-VT”, “Du lịch BR-VT 24/7”, “BR-VT trên đường phát triển”. Nhiều chuyên mục khác trên Báo BR-VT điện tử cũng đang chuyển mình.

“Sự phát triển của công nghệ số và nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh, rộng, đa chiều, sinh động là lý do để chúng tôi đầu tư mạnh hơn nữa cho báo điện tử. Cụ thể là, trong 6 tháng trở lại đây, chúng tôi đã triển khai đổi mới phương thức làm báo điện tử, từ nội dung đến hình thức. Chúng tôi bắt tay vào việc xây dựng làm truyền hình trên báo điện tử. Có nghĩa là chúng tôi sản xuất các bản tin có đính kèm video clip, các tin video clip độc lập, các phóng sự truyền hình về các sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, các vụ việc mang tính thời sự...”, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT thông tin thêm.

Năm 2011, Báo BR-VT đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba. Trước đó, Báo BR-VT đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Năm 2009, Báo được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc: Bằng khen; cùng nhiều Bằng khen của các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Để làm được điều đó, Báo BT-VT đã có các đợt tuyển dụng nhân sự về kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo bổ sung tay nghề quay phim, dựng phim, viết kịch bản cho phóng viên, biên tập viên. Hiện nay, hầu hết các PV đều đã độc lập thu thập tư liệu, quay phim, viết lời bình, xuất hiện trước ống kính, thậm chí làm hậu kỳ, đọc bản tin...

Trong 40 năm qua, Báo BR-VT đã thực hiện tốt công tác xã hội với nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa, được dư luận quan tâm. Từ năm 1998 đến nay, Giải Việt dã truyền thống được tổ chức hàng năm của Báo BR-VT luôn thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Các đợt quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai đã chuyển đến kịp thời tận tay, có tác dụng xã hội sâu sắc. Đặc biệt, với vai trò là cầu nối, chia sẻ yêu thương, ươm mầm nhân ái, từ năm 2019, Báo BR-VT xây dựng Quỹ Tấm lòng Vàng và mở chuyên mục “Kết nối yêu thương”, đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Từ nguồn quỹ này, Báo BR-VT trao tận tay hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho hàng chục hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.

“Để có kết quả như trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo BR-VT đã đoàn kết, xung kích trên mọi mặt trận, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Báo; tích cực tham gia và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của tỉnh BR-VT và của đất nước”, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung nhấn mạnh.

Từ năm 2019, tỉnh BR-VT đã khởi động dự án xây dựng trụ sở mới của tòa soạn Báo BR-VT trên diện tích gần 6.000m2, ngay bên cạnh Khu Trung tâm Hành chính tỉnh. Trụ sở mới được đầu tư các trang bị hiện đại phục vụ cải tiến quy trình xuất bản, nâng cao chất lượng báo in và báo điện tử. Công trình dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020.

LAM GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202009/40-nam-hanh-trinh-phuc-vu-ban-doc-908543/