40 ngày khốc liệt ở Mariupol sắp kết thúc - Đô thị Ukraine khác lại 'tim đập chân run'?

Theo Quân đội Nga, quá trình các tay súng Ukraine sơ tán khỏi Mariupol có thể sẽ kết thúc trong chiều nay 5/4.

Sau 40 ngày, Trận Mariupol sắp xong

Ít giờ trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Quân đội Nga, Tướng Mikhail Mizintsev cho biết Nga sẽ mở lại các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường và người nước ngoài khỏi Mariupol theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Mizintsev lưu ý rằng nếu các tay súng Ukraine hạ vũ khí, họ cũng có thể rời đi theo hướng Zaporozhye.

Vị tướng Nga giải thích rằng quá trình sẽ bắt đầu từ 6h giờ Moscow (10h giờ Việt Nam) ngày 5/4 khi phía Nga mở hành lang nhân đạo và tới 9h (13h giờ Việt Nam) các bên tham chiến ở Mariupol cần thiết lập liên lạc - để tất cả các bên phải ngừng bắn.

Sau đó vào khoảng 9h30, hai phía sẽ kéo cờ trắng tại lối ra Mariupol về Mangush. Từ 10 đến đến 13h (17h giờ Việt Nam) tất cả các tay súng Ukraine có thể rời đi mà không mang theo vũ khí và đạn dược.

Lính thủy đánh bộ Nga tác chiến ở Mariupol trong ngày 4/4 (Nguồn: RIA Novosti).

Ít giờ sau tuyên bố nói trên, Tướng Mizintsev cho biết lực lượng Ukraine trong Mariupol đang đe dọa lẫn nhau về việc ai sẽ được quyền rời khỏi thành phố:

"Từ việc liên lạc vô tuyến của các tay súng Ukraine vẫn ở lại thành phố - có thể thấy một cuộc đấu tranh khốc liệt đã diễn ra giữa họ để giành được quyền thoát ra theo hành lang nhân đạo.

Họ đang đe dọa lẫn nhau rằng sẽ bắn đoàn xe nếu không có tên trong danh sách sơ tán trong đoàn xe nhân đạo gần nhất".

Được biết ít giờ trước 267 binh sĩ của Tiểu đoàn 503 thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Độc lập số 36 Ukraine đã ra hàng phía Nga.

Từ tất cả các thông tin nói trên, có thể suy đoán rằng Trận Mariupol sắp kết thúc sau đúng 40 ngày (tính từ ngày 25/2 khi các lực lượng Nga tiến công về hướng thành phố).

Một bản đồ mới về tình hình ở Mariupol.

Một bản đồ mới về tình hình ở Mariupol.

Trước nguy cơ trở thành "Mariupol 2.0", Mykolaiv sẵn sàng phản ứng mạnh

Trong một diễn biến liên quan, Tướng Mizintsev cảnh báo về việc phía Ukraine đang chuẩn bị phá hủy các con đập của nhà máy thủy điện Aleksandrovskaya trên Sông Nam Bug gần Mykolaiv (Nikolaev).

Vị tướng Nga cũng lưu ý rằng nếu hành động này được tiến hành - như đập Khadzhibey ở Odessa - 10 khu dân cư và khu vực tiếp giáp với thành phố Voznesensk sẽ bị ngập.

Theo Svpressa.ru, các lực lượng Nga đang đóng cách Mykolaiv từ 40 đến 50 km và với việc tên lửa đang được liên tiếp phóng vào các mục tiêu trong thành phố - nhiều khả năng họ chưa có kế hoạch tiến hành một "Mariupol 2.0" ở thành phố này trong thời gian ngắn sắp tới.

Chuyên gia Nga Ivan Konovalov nhận định rằng "các vấn đề ở khu vực khác" sẽ được giải quyết sau "lần dọn rửa cuối cùng ở Mariupol và đóng nắp nồi hầm Donbass":

"Việc tiến lại gần Mykolaiv vào lúc này không giải quyết được gì - và nhìn từ quan điểm chiến lược, hành động này không có đem lại lợi thế gì cả. Do vậy đà tiến quân (theo hướng này) hiện đang được hạn chế.

Binh sĩ Ukraine trong một hầm tránh bom ở ngoại vi Mykolaiv hôm 26/3 (Ảnh: AP).

Ngoài ra, các lực lượng Ukraine được tạo cơ hội rời Odessa. (Việc kiểm soát) Odessa vẫn là một bước ngoặt giống như Kharkov hay Kiev - và tôi thực sự không muốn thấy những gì đang xảy ra với Mariupol lặp lại ở đó.

Đồng thời, cần phải hiểu rằng ngay sau khi vấn đề với Donbass được giải quyết, chúng ta nên chờ đợi bước tiến của Quân đội Nga với cuộc phong tỏa cuối cùng của Mykolaiv và một hướng khác về phía bắc - tới Kiev, hướng nữa về phía tây - đến Odessa".

Liên quan tới cảnh báo của Tướng Mizintsev, ông Konovalov bình luận rằng "không có gì chắc chắn rằng họ sẽ không làm như vậy" nhưng có thể hành động này sẽ trở thành "con bài mặc cả trong vòng đàm phán tiếp theo" giữa Nga và Ukraine như những gì đã diễn ra ở Bucha, Kiev.

Hướng tiếp cận Mykolaiv từ Kherson của quân Nga được cho là gặp khó khăn do các đợt phản công liên tục của phía Ukraine.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/40-ngay-khoc-liet-o-mariupol-sap-ket-thuc-do-thi-ukraine-khac-lai-tim-dap-chan-run/20220405042738566