40 tấn thịt heo, gà nhiễm dịch tả heo châu Phi trong cơ sở sản xuất giò chả

Chiều 19/8, trả lời PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Võ Văn Tỉnh - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện 40 tấn thịt heo, gà bị nhiễm dịch tả heo châu Phi tại cơ sở sản xuất giò chả ở huyện Trảng Bom.

Theo đó, trưa 12/8, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai phối hợp cùng Trạm Thú y huyện Trảng Bom ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất chả giò tại xã Tây Hòa, do ông Hoàng Đình Cảnh làm chủ.

40 tấn thịt heo, gà nhiễm dịch tả heo châu Phi trong cơ sở sản xuất giò chả.

40 tấn thịt heo, gà nhiễm dịch tả heo châu Phi trong cơ sở sản xuất giò chả.

Tại đây, Cơ quan chức năng đã phát hiện hai thùng container chứa 40 tấn thị heo, gà không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi.

Cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn, gà nêu trên.

Sau khi thu giữ số thịt heo, gà trên, Cơ quan chức năng đã đem mẫu đi xét nghiệm, mẫu kết quả cho ra số thịt heo, gà trên đều bị nhiễm dịch tả heo châu Phi./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/40-tan-thit-heo-ga-nhiem-dich-ta-heo-chau-phi-trong-co-so-san-xuat-gio-cha-74449.html