40 tỷ đồng dựng lại hai cột truyền hình ở Hà Tĩnh

Hai cột truyền thanh - truyền hình bị đổ ngày 15/9, khi cơn bão mạnh nhất ba năm qua đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý hỗ trợ 40 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây dựng lại hai cột phát sóng truyền hình tại huyện Hương Khê và thị xã Kỳ Anh, do bão Doksuri quật đổ ngày 15/9.

Cột ăngten cao 60 m đổ sập ở huyện Hương Khê. Ảnh: Đ.Q

Cột tháp truyền hình thị xã Kỳ Anh cao khoảng 100 m, được đưa vào sử dụng từ năm 2011, mới được Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh bàn giao cho đài Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh từ tháng 4/2017.

Cột ăngten của Đài Truyền thanh - Truyền hình Hương Khê cao khoảng 60 m, được đưa vào sử dụng từ năm 1996.

Sau sự cố, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao thị xã Kỳ Anh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra. Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Tĩnh tổ chức giám định nguyên nhân, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường.

Cột tháp truyền hình thị xã Kỳ Anh gãy gập trong bão Doksuri.

10h ngày 15/9, bão Doksuri (bão số 10) đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12) - mạnh nhất từ năm 2014 đến nay. Sau 6 tiếng hoành hành, bão đã làm 8 người chết, gần 200.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, gần 3.000 cột điện bị đổ. Mạng lưới điện, viễn thông tê liệt.

Theo Đức Hùng/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/40-ty-dong-dung-lai-hai-cot-truyen-hinh-o-ha-tinh.html