400 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình đầu năm mới tại Hồng Kông

Cuộc biểu tình ngày 1.1.2020 kéo dài 3 tiếng đồng hồ, nhiều hoạt động bạo lực đã nổ ra.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình đầu năm 2020 - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người tham gia biểu tình đầu năm 2020 - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người biểu tình ban đầu tập trung vịnh Đồng La rồi tuần hành đến phố Chater khu Trung Hoàn. Một số thành phần quá khích chặn đường, ném bom xăng, đập phá cửa hàng và nhắm đến cả trụ sở Tòa án tối cao.

Cảnh sát giải tán đám đông bằng hơi cay và súng nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin cho biết có khoảng 400 người bị bắt với tội danh tụ tập phi pháp hoặc sở hữu vũ khí.

Chi nhánh ngân hàng HSBC bị vẽ bẩn - Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắt giữ khoảng 400 người - Ảnh: Reuters

Đường phố ở vịnh Đồng La đầy gạch - Ảnh: SCMP

Về khả năng bắt nhầm, phát ngôn viên cảnh sát Ng Lok-chun cho biết họ sẽ điều tra kỹ càng từng trường hợp. Tính từ tháng 6.2018 đến nay có tổng cộng gần 7.000 người bị bắt giữ.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/400-nguoi-bi-bat-giu-trong-cuoc-bieu-tinh-dau-nam-moi-tai-hong-kong-128803.html