41 năm tù cho 13 kẻ đập phá xe cảnh sát

(NLĐO)- Ngày 20-7, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử 13 đối tượng (cùng ngụ xã Gia Tân 1 và xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) về hành vi chống người thi hành công vụ, đập phá mô tô cảnh sát và gây rối trật tự, gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền trên tuyến quốc lộ 20 đi qua tỉnh.

Theo TTXVN, HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 41 năm 5 tháng tù cho 13 bị cáo với ba tội danh “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “chống người thi hành công vụ”. Trong đó, bị cáo Dương Quang Trung (sinh năm 1964) và Phạm Văn Hiền (sinh năm 1953) chịu mức án lần lượt là 4 năm 6 tháng và 3 năm 2 tháng tù giam. 11 bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 năm 3 tháng đến 3 năm 4 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, vào sáng 2-1-2009, trên quốc lộ 20 (thuộc địa bàn ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Kiểm soát giao thông số 2 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện một người chạy mô tô không đội mũ bảo hiểm nên dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Do cố chạy, người phạm luật giao thông bị té ngã. Mô tô cảnh sát cũng vừa chạy tới, hạ sĩ Bùi Đình Thành đến nắm áo kéo nạn nhân đứng dậy. Tuy nhiên, lợi dụng đông người tụ tập, người này đã trốn mất. Lúc đó, Trung và Hiền chạy đến và la lên “công an đánh người” rồi giữ xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát lại. Bị kích động, 11 bị cáo còn lại chạy đến cùng nhau la hét, đập phá xe đặc chủng. Vụ việc khiến rất nhiều người hiếu kỳ đổ ra đường theo dõi làm tắc nghẽn giao thông 2 giờ đồng hồ trên tuyến quốc lộ 20.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090720080951254p0c1019/41-nam-tu-cho-13-ke-dap-pha-xe-canh-sat.htm