42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Nhiều người dân không tin lây nhiễm do dùng chung kim tiêm

Sự việc 42 người ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ bị nhiễm HIV khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều người dân nơi đây không tin nguồn lây nhiễm do y sĩ Th đã dùng chung kim tiêm cho nhiều bệnh nhân.

Xóm Chiềng 2, nơi nhiều người bị phát hiện nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân Ảnh: Thành Trung

Những người có HIV nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động chiều ngày 14.8, bà Hà Thị D., 59 tuổi, sống tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng - một trong những người dương tính với HIV - cho rằng, không nghĩ mình bị lây HIV do y sĩ Th sử dụng kim tiêm cho bà chung với những người khác.

Bà D trả lời phóng viên báo Lao Động chiều ngày 14.8.

Theo lời bà D, bà phát hiện mình dương tính với HIV từ tháng 12 Âm lịch năm 2017.

Trước đó bà D bị sụt cân bất thường, người mệt mỏi, yếu, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, miệng đau không ăn được. Sau đó bà D tới khám ở nhà y sĩ Th, sau thăm khám y sĩ Th nói bà bị nấm miệng nên có tiêm và cho thuốc uống.

Bà D cho rằng, mình đã bị đau miệng từ trước, tức là đã có bệnh rồi mới tới nhà y sĩ Th khám và tiêm thuốc, nên khó mà nói rằng bà bị nhiễm HIV do y sĩ Th khi tiêm cho bà đã dùng kim tiêm chung với ai đó.

Bà Trần Thị H, 54 tuổi, trú tại xóm Chiềng 1, xã Kim Thượng cho biết, bà tới nhà y sĩ Th tiêm cùng cháu trai. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm cả 2 bà cháu, chỉ có mình bà dương tính với HIV.

Chị Nguyễn Minh M, 43 tuổi, trú tại xóm Chiềng 1 từng nhiều lần tới khám và tiêm thuốc tại nhà y sĩ Th cho biết đã làm xét nghiệm và âm tính với HIV.

Chị Nguyễn Minh M cũng nhiều lần tới khám và tiêm thuốc tại nhà y sĩ Th nhưng qua xét nghiệm vẫn âm tính với HIV.

Theo chị M, cả 4 đứa con của chị đều đã nhiều lần tới nhà y sĩ Th thăm khám, tiêm thuốc. Vừa rồi sau khi có thông tin nhiều người ở xã nhiễm HIV, cả gia đình chị M đã đi xét nghiệm, nhưng cả nhà không ai bị bệnh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc nhiều người ở Kim Thượng bị lây nhiễm HIV có phải do y sĩ Th đã dùng chung kim tiêm khi tiêm truyền cho bệnh nhân, chị M cho rằng thông tin này không đúng, vì nhiều lần cả gia đình chị đã tới nhà y sĩ Th khám và tiêm thuốc, sao không ai bị nhiễm bệnh?

Người dân xã Kim Thượng nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động chiều ngày 14.8, chị Hà Thị P, 39 tuổi, trú tại xóm Chiềng 3 cho rằng chưa nghe thấy ai ở xóm trực tiếp nhìn thấy y sĩ Th dùng chung kim tiêm cho nhiều người.

Theo chị P, tại xóm cũng có nhiều đồn đoán xung quanh sự việc, tuy nhiên chưa có cơ sở nào kết luận y sĩ Th là người khiến HIV lây lan tại xã này.

Ngay gần nhà chị P, chị Hà Thị D, 33 tuổi cho biết, chị có 2 con nhỏ, hai cháu vẫn hay đau ốm, mỗi lần như vậy, chị đều đưa con tới nhà y sĩ Th khám và tiêm thuốc, bản thân chị cũng đã tiêm truyền ở nhà y sĩ Th nhiều lần. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm, cả gia đình chị đều âm tính với HIV.

Nhà của y sĩ Th tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ.

Trước ý kiến cho rằng chính y sĩ Th cũng bị nhiễm HIV và cố ý làm lây nhiễm HIV sang nhiều người khác, chị H vợ y sĩ Th cho biết, sau khi có thông tin xã có nhiều người nhiễm HIV, cả gia đình chị đã đi xét nghiệm và đều được kết luận không mắc bệnh.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân lây nhiễm HIV ở xã Kim Thượng.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/42-nguoi-nhiem-hiv-o-phu-tho-nhieu-nguoi-dan-khong-tin-lay-nhiem-do-dung-chung-kim-tiem-625102.ldo