43 bệnh nhân khỏi Covid-19

Trong số những trường hợp được công bố khỏi bệnh vào sáng 24/2, đa số đều là người dân tại Hải Dương.

Sáng 24/2, theo Bản tin của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh.

Đó là các bệnh nhân 1680, 2029, 2022, 2020, 2019, 2033, 2027, 2028, 1985, 2015, 2016, 2035, 2046, 2034, 2036, 2080, 1742, 2025, 2032, 2023, 2021, 2026, 2037, 2031, 2018, 2017, 2024,1904, 1819, 1724, 1826, 2067, 1786, 1809, 1571, 1602, 1564, 1658, 2093, 1805, 2007, 1852, 1740.

Đặc biệt, trong số những bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh, nhiều trường hợp là các cháu nhỏ. Sau khi được công bố khỏi bệnh, họ sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường.

 Các bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (Trung tâm Y tế TP Chí Linh) lạc quan khi đón cái Tết đầu tiên ở tâm dịch. Ảnh: Thạch Thảo.

Các bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (Trung tâm Y tế TP Chí Linh) lạc quan khi đón cái Tết đầu tiên ở tâm dịch. Ảnh: Thạch Thảo.

Như vậy, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.760 ca mắc Covid-19. Số trường hợp âm tính lần một với SARS-CoV-2 là 87, lần 2 là 39 và lần 3 là 60. Ngoài ra, hơn 88.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Sáng 24/2, Bộ Y tế cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19, họ là các F1 liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh), đều đã được cách ly tập trung.

Việt Nam hiện còn 2 điểm dịch nóng là Hải Dương và Hải Phòng. Trong đó, tại Hải Dương, ngoài 5 ổ dịch đã được kiểm soát tốt, huyện Kim Thành đang là điểm nóng duy nhất và nguy hiểm nhất trên địa bàn.

Hải Phòng mới ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới là nhân viên y tế có lịch sử dịch tễ liên quan huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. UBND TP Hải Phòng cũng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương (giáp ranh với xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và phường Dư Hàng, quận Lê Chân 15 ngày kể từ ngày 22/2.

Tại Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố cho biết thủ đô đã trải qua 8 ngày qua không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 mới. Đồng thời, các F1 đang được cách ly tập trung cũng chưa có triệu chứng của bệnh, sức khỏe bình thường. Do đó, số lượng ca nhiễm liên quan khả năng sẽ dừng lại. Ông Tuấn nhận định hiện chúng ta có thể tạm yên tâm với những nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuyệt đối cảnh giác, không lơ là, chủ quan bởi virus có thể xâm nhập từ nhiều nguồn khác nhau.

Tại TP.HCM, sau 12 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố đã gỡ bỏ toàn bộ điểm phong tỏa. Để phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP.HCM yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả trường hợp đến từ các vùng dịch trong vòng 14 ngày trở lại đây như xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); phường Dư Hàng (quận Lê Chân, Hải Phòng); thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng); huyện Yên Mỹ, Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên); huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/43-benh-nhan-khoi-covid-19-post1186774.html