43 ngư dân bị nạn ở khu vực biển Trường Sa được đưa vào bờ

Lúc 9 giờ, ngày 15-10, đại diện chỉ huy đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 43 ngư dân của Tàu QNa 91919 TS bị chìm cho đại diện Tàu QNa91269 TS để đưa ngư dân vào bờ.

Tàu QNa91269 TS do ông Phạm Cương làm thuyền trưởng, quê xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng quê với những ngư dân của tàu bị nạn. Đây là loại tàu vỏ sắt, đánh bắt xa bờ.

Đại diện chỉ huy đảo Sinh Tồn và thuyền trưởng Tàu QNa91269 TS, ngư dân bị nạn ký biên bản bàn giao.

Quá trình 43 ngư dân lưu trú trên đảo Sinh Tồn đều được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 11-10, Tàu QNa 91919 TS đang câu mực cách Đông Nam đảo Tiên Nữ khoảng 40 hải lý thì bị phá nước và bắt đầu chìm. Hai tàu QNa 90946 TS và QNa 90039 TS cùng trong đội khai thác đã cứu vớt và đưa 43 ngư dân về đảo Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn tiễn ngư dân.

Tàu QNa 91919 TS do ông Lương Văn Tồn sinh năm 1973, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm Thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 25-9.

Tin, ảnh: VŨ HƯỞNG – KHÁNH THIỆN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/43-ngu-dan-bi-nan-o-khu-vuc-bien-truong-sa-duoc-dua-vao-bo-552018