43 tác phẩm được trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 24-7, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi tổng kết, trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2019-2020) cho 43 tác phẩm của 42 tác giả, nhóm tác giả.

Sáng 24-7, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi tổng kết, trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2019-2020) cho 43 tác phẩm của 42 tác giả, nhóm tác giả.

Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (năm 2019-2020), thu hút 222 tác phẩm của 136 tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo in, báo hình, ảnh báo chí và phát thanh của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần này có hình thức thể hiện và nội dung chủ đề phong phú, đa dạng; phản ánh trên bình diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là các nhóm đề tài về: Sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII); truyền thống cách mạng hào hùng của đất và người xứ Quảng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; biến đổi khí hậu, quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản; khởi nghiệp - sáng tạo; tam nông và phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới; bảo tồn văn hóa; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đề tài chiến tranh cách mạng…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho 43 tác phẩm của 42 tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo in, báo hình, ảnh báo chí và phát thanh. Trong đó, Truyền hình Nhân Dân đoạt hai giải ở thể loại báo hình: phóng sự ngắn “Quảng Nam nỗ lực bảo tồn giá trị làng cổ Lộc Yên” của nhóm tác giả Quốc Việt và Đỗ Thế Vạn; phóng sự “Kè mềm sinh thái” của nhóm tác giả Nguyễn Vinh Quang, Lê Anh Quân, Nguyễn Tiến Anh và Bùi Lê Hoàng Việt Tuấn.

Qua 14 lần phát động, xét trao thưởng, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã tạo động lực lớn, động viên khích lệ các nhà báo tích cực tham gia thực hiện những tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam. Qua đó, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước…

TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/43-tac-pham-duoc-trao-giai-bao-chi-huynh-thuc-khang-609845/