44 người thiệt mạng do giẫm đạp ở Israel

Ít nhất 44 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra rạng sáng 30-4 tại một lễ hành hương đông người ở miền Bắc Israel.

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong thảm kịch giẫm đạp tại núi Meron. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong thảm kịch giẫm đạp tại núi Meron. Ảnh: THX/TTXVN

Thảm kịch xảy ra trên núi Meron, khi hàng chục ngàn người Do Thái đang tham gia cuộc hành hương hàng năm trong dịp lễ Lag BaOmer xung quanh lăng mộ nổi tiếng của giáo sĩ Shimon Bar Yocha.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp, song các báo cáo ban đầu cho rằng một khán đài bị sập tại một buổi hòa nhạc. Theo nhật báo Haaretz, giới chức Israel đã cho phép 10.000 người tụ tập tại khu vực lăng mộ, song ban tổ chức cho biết có hơn 650 xe buýt đã được thuê từ khắp cả nước để đưa 30.000 người hành hương đến Meron.

Khoảng 5.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại sự kiện này. 6 máy bay trực thăng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và một bệnh viện dã chiến đã được lập để điều trị người bị thương.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/44-nguoi-thiet-mang-do-giam-dap-o-israel-728729.html