44 ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' bị triệt phá

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 231 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã trấn áp nhiều ổ nhóm, đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gây mất an ninh trật tự.

"Tín dụng đen" cùng đòi nợ thuê gây bất ổn cho trật tự xã hội. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

"Tín dụng đen" cùng đòi nợ thuê gây bất ổn cho trật tự xã hội. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo báo cáo tổng kết, sau 3 năm triển khai Kế hoạch 231, tổng số cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trá hình trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm 33,8%.

Lực lượng Công an đã phát hiện trên 1.000 vụ việc có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trong đó đã xử lý hình sự đối với 166 vụ, 474 bị can.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 760 vụ việc các đối tượng đổ chất bẩn, chất thải để uy hiếp tinh thần người vay, được xác định có mâu thuẫn bắt nguồn từ hoạt động vay, cho vay tài chính, cầm đồ.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 231, các đơn vị đã phát hiện, triệt phá được 44 ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Trong đó, xác lập nhiều chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá như ổ nhóm Hải “bay”, Phùng Văn Lợi, Hải “bát giới”, Quang “rambo”, Tiến “trắng”... không để các ổ nhóm, đối tượng hoạt động công khai, gây nhức nhối trong xã hội.

Nhằm phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai Kế hoạch 231, Công an TP Hà Nội đã có Quy chế phối hợp với Công an 10 tỉnh, thành phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (gồm TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định).

Triển khai nghiêm Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, nhằm trấn áp loại hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” hoạt động kiểu băng nhóm manh động, các hành vi xiết nợ, đòi nợ gắn với sử dụng bạo lực, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi gây rối trật tự công cộng, như ném bom xăng, đặt vòng hoa, đổ chất bẩn, chất thải...

Bình Yên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/44-o-nhom-toi-pham-hoat-dong-tin-dung-den-bi-triet-pha_t114c1144n157853