45.000 người Mỹ chết mỗi năm vì thiếu bảo hiểm y tế

Một báo cáo của các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Harvard công bố hôm 17-9 cho rằng mỗi năm có khoảng 45.000 người Mỹ - tức bình quân cứ 12 phút có một người - chết vì thiếu bảo hiểm y tế.

Biểu tình ủng hộ cải cách chính sách chăm sóc y tế ở Mỹ. Ảnh: REUTERS Hãng tin Reuters dẫn lời phó giáo sư David Himmelstein, đồng tác giả nghiên cứu nói trên, nói rằng những người không được bảo hiểm y tế có tỉ lệ thiệt mạng cao hơn những người có bảo hiểm y tế 40%. Một nghiên cứu tương tự trong năm 1993 cho thấy tỉ lệ tương ứng là 25%. năm 2002, số người chết vì thiếu bảo hiểm y tế chỉ ước khoảng 18.000 người. Ông Himmelstein cho rằng tỉ lệ nguy cơ gia tăng như vậy một phần do số người không được bảo hiểm tăng. Trong năm 2008, có 46,3 triệu người Mỹ không được bảo hiểm y tế so với 45,7 triệu người hồi năm 2007. Đồng tác giả báo cáo nói trên, tiến sĩ Steffie Woolhandler, lưu ý rằng nếu việc chăm sóc y tế không thích hợp, những người không có bảo hiểm y tế dễ có nguy cơ tử vong vì những biến chứng của các bệnh phòng ngừa được như tiểu đường, đau tim. Nghiên cứu không tính đến những người trên 65 tuổi - đối tượng được bảo hiểm y tế theo chương trình US Medicare. Báo cáo nghiên cứu này được công bố trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang nỗ lực cải cách hệ thống chăm sóc y tế trị giá 2.500 tỉ USD bằng cách mở rộng đối tượng được thụ hưởng nhưng giảm bớt chi phí chăm sóc y tế - một vấn đề gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090919120713276p0c1006/45000-nguoi-my-chet-moi-nam-vi-thieu-bao-hiem-y-te.htm