45 năm hữu nghị và cơ hội rộng mở từ đại dương

TG&VN xin giới thiệu bài viết của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Siren Gjerme Eriksen nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Na Uy - Việt Nam.

Ngày hôm nay (25/11) Na Uy và Việt Nam kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao – 45 năm của tình hữu nghị.

Trên chặng đường này, mối quan hệ giữa hai nước đã và đang lớn mạnh qua thời gian. Chúng ta đã ủng hộ nhau trong thời kỳ gian khó và đã tìm được những lĩnh vực mới mà cả hai cùng quan tâm. Chúng ta là đối tác song phương, khu vực và quốc tế của nhau.

Nhìn lại chặng đường 45 năm, chúng ta tự hào về những thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quản trị nhà nước, thủy sản, dầu khí, môi trường và biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, vệ sinh và nước sạch, cũng như một mối quan hệ lành mạnh và không ngừng phát triển. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, các lĩnh vực hợp tác mới đang tiếp tục mở ra. Việt Nam là một điểm đến ngày càng hấp dẫn về thương mại và đầu tư.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Siren Gjerme Eriksen. (Nguồn: ĐSQ)

Trong bối cảnh này phải kể tới sự phát triển trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Gần 50 doanh nghiệp Na Uy đã hiện diện ở Việt Nam. Là hai quốc gia đều có đường bờ biển dài, các ngành công nghiệp của chúng ta bổ trợ cho nhau rất nhiều, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế biển và hàng hải. Chúng ta cũng đều quan tâm tới công nghệ thông tin (ICT) và các công nghệ sạch.

Ngày 23/11 vừa qua, các doanh nghiệp Na Uy và Việt Nam cùng với các nhà hoạch định chính sách đã gặp gỡ nhau tại TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về các cơ hội hợp tác trong các ngành kinh tế biển.

Na Uy là một quốc gia biển mạnh mẽ, một nước xuất khẩu năng lượng đại dương và là nhà xuất khẩu thủy hải sản lớn thứ hai thế giới. Việt Nam cũng là nước sản xuất thủy hải sản lớn và khai thác dầu khí. Bề dày hợp tác thành công nhiều thập kỷ giữa hai nước chúng ta trong lĩnh vực thủy sản đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng khuôn khổ pháp luật về thủy sản của Việt Nam cũng như việc nuôi trồng thủy sản bền vững ở Việt Nam. Hợp tác Na Uy - Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí cũng đã góp phần cải thiện môi trường cũng như các tiêu chuẩn về an toàn của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cơ chế toàn cầu về thương mại mở và bình đẳng nhằm mục tiêu tăng trưởng cho tất cả mọi người cũng là một nội dung ưu tiêu của cả hai nước chúng ta. Tăng trưởng kinh tế và tự do thương mại là các công cụ phát triển hiệu quả. Việt Nam hiện đang tiến hành đàm phán một hiệp định tự do thương mại với Hiệp hội Tự do Thương mại châu Âu, mà Na Uy là thành viên. Hiệp định này sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo thêm việc làm.

Na Uy và Việt Nam cũng đang thực hiện một cơ chế đối thoại mang tính xây dựng về quyền con người. Chúng tôi tuân thủ các quy trình pháp lý hiện hành ở Việt Nam với sự quan tâm đặc biệt và hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền tự do cơ bản cho mọi người. Chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam đã phê chuẩn hai công ước quan trong về quyền con người mới đây đó là Công ước chống tra tấn và Công ước về quyền của người khuyết tật.

Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng của Na Uy trong khối ASEAN. Hội nhập khu vực, thúc đẩy thương mại và phát triển là một phần của những giá trị và ý nguyện chung của hai nước chúng ta. Là Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, Na Uy mong muốn tiếp tục được hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh khu vực.

Hội thảo về kinh tế biển do Đại sứ quán Na Uy tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: ĐSQ)

Năm 2015, Thủ tướng Na Uy là bà Solberg đã đến thăm Việt Nam để tìm hiểu về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Bà Thủ tướng đã rất ấn tượng với những gì được tận mắt chứng kiến. Na Uy và Việt Nam đều là những thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đều ủng hộ cho một Liên hợp quốc vững mạnh và hiệu quả, và đề cao các quy tắc quốc tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường cũng nằm trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của cộng đồng quốc tế. Na Uy đã và đang hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính từ rừng thông qua chương trình REDD+. Quản lý rừng một cách khôn ngoan có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế. Bảo vệ rừng sẽ góp phần gia tăng khả năng chống chịu với biến đối khí hậu, giúp xóa đói giảm nghèo cũng như bảo tồn đa dạng sinh học.

Quan hệ của Na Uy và Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu cũng nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực của việc xâm nhập mặn và hạn hán trong hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu của chúng ta đã hợp tác và hỗ trợ nâng cao khả năng dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng như giảm thiểu tác động của tai biến địa chất thông qua việc tăng cường năng lực cho các nhà khoa học trẻ của Việt nam vì các thế hệ tương lai.

Tôi cũng vui mừng nhận thấy lượng khách Na Uy sang thăm Việt Nam cũng như người Việt Nam sang du lịch ở Na Uy tăng dần hàng năm. Hai nước chúng ta cũng có những hợp tác hiệu quả và lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và trao đổi sinh viên. Số lượng người Na Uy gốc Việt ở Na Uy khá đông và họ cũng là nhân tố góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa và xã hội giữa hai nước chúng ta.

45 năm hợp tác là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và tiếp tục mở rộng quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Na Uy. Tôi mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ tiếp tục được củng cố để tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai đất nước tươi đẹp và vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành tới các đối tác và bạn bè của Na Uy ở Việt Nam vì sự hợp tác và tình bạn của họ.

Siren Gjerme Eriksen

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/45-nam-huu-nghi-va-co-hoi-rong-mo-tu-dai-duong-39900.html