Tư lệnh Hải quân Argentine mất chức sau tai nạn tàu ngầm ARA San Juan

Argentina ngày 17-12 quyết định sa thải người đứng đầu lực lượng hải quân của nước này, một tháng sau khi xảy ra vụ tàu ngầm ARA San Juan chở 44 thủy thủ mất tích.

Argentina ngày 17-12 quyết định sa thải người đứng đầu lực lượng hải quân của nước này, một tháng sau khi xảy ra vụ tàu ngầm ARA San Juan chở 44 thủy thủ mất tích.

AFP dẫn lời một quan chức quân đội Argentine cho biết, Bộ Quốc phòng Argentine đề nghị sa thải đô đốc Marcelo Srur trong cuộc điều tra về vụ mất tích của tàu ngầm ARA San Juan. Đây được xem là động thái kỷ luật mạnh tay đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mauricio Macri kể từ sau vụ tàu ngầm ARA San Juan mất tích ngày 15-11. Truyền thông Argentina đưa tin Tổng thống Macri sẵn sàng cho gần như toàn bộ đội ngũ chỉ huy hải quân của nước này về hưu sau sự cố nghiêm trọng của tàu ngầm San Juan. Ông cũng thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ tàu ngầm mất tích. Hiện, chiến dịch tìm kiếm vẫn chưa thể xác định vị trí tàu ngầm. 44 thủy thủ, trong đó có một phụ nữ, được cho là đã thiệt mạng. Thân nhân các thủy thủ gây sức ép buộc chính phủ phải tiếp tục chiến dịch tìm kiếm.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_177178_.aspx