450 doanh nghiệp góp mặt tại Vietnam Foodexpo 2018

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodexpo 2018) diễn ra từ ngày 14 đến 17/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, là cơ hội để các nhóm ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới – đặc biệt là nhóm sản phẩm hữu cơ, với thị trường trong và ngoài nước.

Triển lãm do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, có 600 gian hàng tiêu chuẩn của 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố trong nước góp mặt. Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham gia của 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài.

Triển lãm có sự hiện diện của nhiều thương hiệu uy tín, trong đó có những doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các tập đoàn nổi danh nước ngoài, cùng đông đảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ họat động năng động trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam và thế giới.

Tại sự kiện này, 6 nhóm ngành công nghiệp thực phẩm gồm rau quả, thủy sản, đồ uống, trà và cà phê, nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chế biến sẽ được tổ chức theo từng khu vực chuyên ngành. Đặc biệt, triển lãm năm nay định hướng đề cao các doanh nghiệp có sản phẩm hữu cơ như gạo, hạt tiêu, quế, hồi... nhằm khẳng định năng lực sản xuất thực phẩm sạch bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn có gần 100 gian hàng trưng bày các loại máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm tiên tiến trong nước và nước ngoài chuyên đề Foodtech, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng của ngành chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Vietnam Foodexpo đã trở thành một diễn đàn giá trị kết nối giao thương và đầu tư cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam không chỉ ở thị trường trong nước mà còn mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Hà Lan tham gia triển lãm với vai trò quốc gia danh dự. Hà Lan nổi tiếng là quốc gia có nền công nghiệp thực phẩm rất phát triển, với kim ngạch xuất khẩu nông sản, thực phẩm đứng thứ hai thế giới. Tại Vietnam Foodexpo 2018, các chuyên gia của Hà Lan sẽ chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại nông sản, thực phẩm, xây dựng, hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm và quản lí an toàn thực phẩm.

Một điểm đáng chú ý tại triển lãm này, đó là việc diễn ra Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam kết hợp Chương trình giao dịch thương mại giữa các nhà cung cấp Việt Nam với các tập đoàn siêu thị lớn của nước ngoài như Walmart, Aeon, Lotte, Central Group..., Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, Hội thi Nấu ăn Quốc tế Sài Gòn...

Vietnam Foodexpo 2018 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến uy tín để các đối tác nước ngoài tìm hiểu về nguồn cung ngày càng đa dạng và lớn mạnh của nông sản, thực phẩm Việt Nam; từ đó thúc đẩy nhiều hơn các cơ hội xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm Việt.

VH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/450-doanh-nghiep-gop-mat-tai-vietnam-foodexpo-2018-d85334.html