46 cá thể động vật hoang dã được thả về với môi trường tự nhiên

Ngày 31-12, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cát Tiên) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.Hồ Chí Minh và Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) tổ chức tái thả 12 loài với 46 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên.

Tái thả động vật hoang dã về với tự nhiên tại rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên

Tái thả động vật hoang dã về với tự nhiên tại rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên

Cụ thể, các loài động vật hoang dã được tái thả tại rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên, gồm: nhím, rùa núi vàng, mèo rừng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, vượn đen má vàng, rái cá vuốt bé, diều hâu đen, trăn đất, trăng gấm và rùa đất lớn. Đa số các loài này được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Du khách nước ngoài chứng kiến việc tái thả động vật hoang dã về với tự nhiên

Việc tái thả có sự chứng kiến của du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Tin, ảnh: Nhân An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/46-ca-the-dong-vat-hoang-da-duoc-tha-ve-voi-moi-truong-tu-nhien-2981159/