49 gặp 50

Bị cáo Bùi Thanh Chiến

Bị cáo Bùi Thanh Chiến

Nghe bạn kể chuyện có mâu thuẫn với một thanh niên khác và được rủ đi đánh trả thù nên Bùi Thanh Chiến (2000, trú H. Diên Khánh, Khánh Hòa) rất hăng hái tham gia. Tuy nhiên, do không tìm được đối thủ nên cả nhóm của Chiến quay về thì gặp anh Võ Thành Lộc (trú P. Vạn Thành, TP Nha Trang) chặn đường, cật vấn và dùng miếng gỗ đánh trúng tay Chiến. Bực tức, sẵn dao trong tay, Chiến vung chém anh Lộc bị thương tích 28%. Ngày 22-10, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Chiến 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

H.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214713_49-gap-50.aspx