49 người thiệt mạng do mưa lũ ở Trung Quốc

Tính đến nay, đợt mưa lũ có cường độ lớn nhất từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 49 người.

Thông tin vừa được cập nhận trên trang web chính thức của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, trận mưa lũ liên tục kéo dài từ ngày 6/6 đến nay đã gây thiệt nghiêm trọng về người và của cho khu vực miền Nam nước này.

Mưa lũ lớn tại miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Trung tâm giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc

Mưa lũ lớn tại miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Trung tâm giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc

Hơn 4,5 triệu người thuộc 8 tỉnh, thành, như Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh.... đã bị ảnh hưởng bởi lũ. Ngoài 49 người thiệt mạng, các tỉnh này còn có 14 người mất tích, 300.000 người phải di dời khẩn cấp, 7000 ngôi nhà bị sập và 32.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 10 tỷ NDT (khoảng 1,5 tỷ USD).

Được biết, đây là đợt mưa lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay. Lượng mưa phổ biến ở mức 100-400mm, lượng mưa lớn nhất ghi nhận được là ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, lên tới 821mm, tiếp đó là thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây đạt mức 690mm. Lượng mưa lớn đã làm cho mực nước của khoảng 50 con sông, hồ ở khu vực này vượt mức báo động từ 0,02-4,82m.

Mưa lũ gây sập đường tại tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Trung tâm giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc

Dự báo, từ ngày 14/6, lượng mưa ở đây sẽ giảm dần, song vẫn có thể quay trở lại trong một vài ngày tới./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/49-nguoi-thiet-mang-do-mua-lu-o-trung-quoc-920361.vov