5.000 người bị cách ly trên hai du thuyền vì virus corona

Việc kiểm soát đi lại, nhập cảnh trên toàn cầu đã khiến bốn du thuyền bị cách ly, thậm chí lênh đênh ngoài khơi, do lo ngại dịch bệnh, ảnh hưởng tới hàng nghìn người.

Tình hình đang căng thẳng nhất đối với du thuyền Diamond Princess, hiện đã trở thành ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc sau khi 174 ca nhiễm được phát hiện.

Con thuyền chở 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn bị cách ly ở Nhật Bản từ ngày 4/2, sau khi một du khách xuống tàu ở Hong Kong bị phát hiện dương tính với virus.

Một nhân viên Bộ Y tế Nhật Bản cũng dương tính sau khi lên tàu để kiểm soát số lượng hành khách, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết ngày 12/2. Giới chức đang dần chuyển những ca dương tính xuống tàu và tới bệnh viện, theo New York Times.

 Một phụ nữ có gấu bông chào một phụ nữ khác trên du thuyền Diamond Princesss ở Yokohama, Nhật Bản ngày 11/2. Ảnh: AP.

Một phụ nữ có gấu bông chào một phụ nữ khác trên du thuyền Diamond Princesss ở Yokohama, Nhật Bản ngày 11/2. Ảnh: AP.

Không cho cập cảng và cách ly du thuyền là biện pháp mới nhất của chính phủ nhiều nước nhằm khống chế dịch virus corona.

Bất trắc nhất là trường hợp của du thuyền MS Westerdam. 1.455 khách và 802 nhân viên đang bị kẹt trên du thuyền này sau khi bị 5 nơi từ chối cho cập bến.

Ngày 11/2, Thái Lan tuyên bố sẽ từ chối cho khách trên MS Westerdam xuống tàu, sau bốn nơi khác đã từ chối là Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và đảo Guam của Mỹ, mặc dù công ty chủ quản Holland America, trụ sở Miami, khẳng định không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ hành khách nào, đã hoặc đang ở trên tàu, bị nhiễm bệnh.

1.455 khách và 802 nhân viên đang bị kẹt trên du thuyền MS Westerdam. Ảnh: Công ty Holland America.

Du thuyền này khởi hành từ Hong Kong ngày 1/2, đi qua Đài Loan và Nhật Bản, lẽ ra sẽ kết thúc ở Yokohama vào ngày 15/2, nhưng bị từ chối cập cảng. Hãng khẳng định tàu có đủ nhiên liệu và lương thực để duy trì hoạt động đến ngày cuối theo lịch.

Trên tàu Westerdam, nhiều hành khách sau khi nghe tin Thái Lan không cho cập cảng đã cảm thấy bức xúc.

"Thật căng thẳng. Chúng tôi đã lênh đênh trên biển suốt 14 ngày tính đến thứ sáu vừa qua. Trên tàu không có hành khách nào ốm. Westerdam chủ yếu chỉ có khách Mỹ, Australia và Anh chưa từng tiếp xúc với Trung Quốc đại lục mà chỉ đến Hong Kong rồi lên thẳng tàu", một hành khách cho biết.

May mắn hơn là du thuyền World Dream. 3.600 khách và thủy thủ đoàn đã được xuống bến ở Hong Kong, sau nhiều ngày cách ly vì ba hành khách từng trên chuyến đi trước của tàu sau phát hiện dương tính với virus corona. Giới chức lên tàu xét nghiệm, và không phát hiện ca nhiễm nào.

3.600 khách và thủy thủ đoàn của World Dream đã được xuống bến ở Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Kịch bản tương tự diễn ra ở Mỹ. Một con thuyền phải ở lại bến ở bang New Jersey hai ngày, sau khi bốn hành khách phải đi xét nghiệm virus corona. Bốn người này và 23 hành khách khác cho kết quả âm tính, và con thuyền được cho đi tiếp vào ngày 10/2.

Nhật Bản xác nhận có thêm 65 ca nhiễm virus corona trên du thuyền Du thuyền Diamond Princess đang cách ly ở Yokohama, Nhật, có thêm 65 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên du thuyền lên 135.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/5000-nguoi-bi-cach-ly-tren-hai-du-thuyen-vi-virus-corona-post1046156.html