5 album nhạc bán chạy nhất năm 2018

Taylor Swift với album Reputation và rapper Drake với album Scorpion rượt đuổi sát nút nhau vị trí đầu trên bảng xếp hạng Billboard top 5 album có doanh số cao nhất tại Mỹ năm 2018, tính đến thời điểm này.

Kết quả này dựa trên doanh số thuần của album cùng với lượt nghe - xem trực tuyến. Theo đó, "Reputation" - album phòng thu thứ 6 của Taylor Swift, phát hành vào tháng 11-2017 có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong năm 2018 với 2,923 triệu bản, theo thống kê của trang Billboard. Album này đã trở thành cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc. Trong đó, 2 ca khúc "Look what you made me do" và "... Ready for it?" đã mang về những thành tích bất ngờ về mặt thương mại. Album "Reputation" từng nắm giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Top 200 với 1,238 triệu bản được bán ra, giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 4 album liên tiếp đạt doanh thu triệu bản trong tuần đầu phát hành.

Taylor Swift với album “Reputation” bán chạy nhất thế giới năm 2018 Ảnh: BILLBOARD

Taylor Swift với album “Reputation” bán chạy nhất thế giới năm 2018 Ảnh: BILLBOARD

Trong khi đó, album phòng thu thứ 5 của rapper Drake, "Scorpion", ra mắt vào tháng 7-2018, từng giữ vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Top 100 album xuất sắc nhất nhiều tháng liên tiếp. "Scorpion" được phát hành vào tháng 6-2018, từng bất khả chiến bại trên Billboard Hot 100 trong tuần đầu ra mắt. Đặc biệt hơn, đây là album đôi gồm 25 ca khúc hip hop, R&B và pop. Sự mới lạ và độc đáo trong từng ca khúc của album đã mang về cho chủ nhân của nó những thành tích không ngờ, trong đó lượng album tiêu thụ đạt mức 2,503 triệu bản.

2018 là năm thịnh vượng của dòng nhạc rap/hip hop nên "Beerbongs & Bentleys" của rapper Post Malone, phát hành vào tháng 4-2018, tiêu thụ được 2,261triệu bản, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Top 5 album bán chạy nhất năm 2018.

Hai vị trí còn lại, thứ 4 và thứ 5, lần lượt thuộc về album nhạc phim "The Greatest Showman", với con số tiêu thụ 2,133 triệu bản tính đến thời điểm này và album "÷ (Divide)" của siêu sao Ed Sheeran với lượng tiêu thụ lên đến 1,607 triệu bản.

Những con số này một lần nữa khẳng định thị trường album vật lý (album cơ truyền thống) trở lại mạnh mẽ trong áp lực rất lớn đến từ thế giới nhạc số như hiện nay. Điều này tạo thêm động lực cho giới nghệ sĩ thực hiện các sản phẩm album thay vì chỉ chạy theo nhạc số như thời gian qua.

Thụy Vũ (Theo Billboard)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/5-album-nhac-ban-chay-nhat-nam-2018-2018103121312519.htm