5 bản hợp đồng rực rỡ của Barcelona từ Ngoại hạng Anh

Barcelona thường rất thành công khi mang về những bản hợp đồng từ Ngoại hạng Anh, chẳng hạn như Luis Suarez, Thierry Henry và nay kỳ vọng ở tân binh Ferran Torres.

Tân binh vừa được Barca chiêu mộ từ Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập đội chủ sân Nou Camp từ Man City với giá lên tới 55 triệu euro. Hợp đồng của ngôi sao 21 tuổi kéo dài tới năm 2027, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro.

Tân binh Torres được kỳ vọng sẽ thay thế Sergio Aguero gánh vác hàng công của Barca. Ngôi sao người Argentina trước đó phải giải nghệ ở tuổi 33 vì vấn đề tim mạch.

Barcelona trước đó từng chiêu mộ nhiều cầu thủ từ Ngoại hạng Anh và nhiều người trong số đó đã rất thành công. Cùng điểm danh 5 tân binh xuất sắc nhất từng được mang về sân Nou Camp từ giải bóng đá xứ sở sương mù.

Giovanni van Bronckhorst

Ban đầu Barcelona ký hợp đồng với Giovanni van Bronckhorst dưới dạng cho mượn từ Arsenal vào năm 2003 nhưng cuối cùng gã khổng lồ Tây Ban Nha đã quyết định mua đứt.

Van Bronckhorst trước đó chơi ở vị trí tiền vệ nhưng sau anh chuyển sang đá hậu vệ trái cho đội chủ sân Nou Camp.

Cựu cầu thủ gốc Indonesia đã có 4 năm gắn bó với Lionel Messi và đã giành được 2 chức vô địch La Liga cùng Champions League trước khi chuyển đến Feyenoord vào năm 2007.

Thierry Henry

Thierry Henry đã thành công trong việc đưa Arsenal đến đỉnh cao vinh quang. Tiền đạo người Pháp sau đó quyết định chuyển đến Barcelona vào mùa hè năm 2007 với giá 24 triệu euro.

Tại Nou Camp, Henry cùng với Lionel Messi và ‘báo đen’ Samuel Eto'o tạo thành ‘bộ ba hủy diệt’, giúp đội nhà giành 2 danh hiệu La Liga, 1 Champions League và Cúp Nhà vua. Đặc biệt, giành được cú ăn ba lịch sử vào năm 2009.

Henry đã trải qua 3 mùa giải ở Camp Nou, ghi 49 bàn sau 121 lần ra sân trước khi chuyển đến chơi cho New York Red Bulls ở giải Nhà nghề Mỹ.

Gerard Pique

Gerard Pique là một sản phẩm chính hiệu của lò đào tạo trứ danh La Masia. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha sau đó rời Nou Camp gia nhập Man Utd vào năm 2004.

Không có chỗ đứng ở Old Traffrod, cuối cùng Pique cuối trở lại Nou Camp vào năm 2008 và ngay sau đó anh trở thành một cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ Barcelona.

Tính đến thời điểm hiện tại Pique đã chơi 587 trận trên mọi đấu trường cho gã khổng lồ xứ Catalan, giành hơn 30 danh hiệu bao gồm 8 chức vô địch La Liga và 3 Champions League.

Javier Mascherano

Barcelona đã mang Javier Mascherano về Nou Camp từ Liverpool vào năm 2010. Sau đó anh trở thành một cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ Blaugrana.

Cầu thủ người Argentina vốn xuất thân là một tiền vệ phòng ngự nhưng theo thời gian, anh thường được chơi ở vị trí trung vệ nhiều hơn.

Mascherano đã chơi 334 trận ghi 1 bàn trong 8 mùa giải ở Camp Nou. Cựu cầu thủ West Ham đã giành được 19 danh hiệu cùng Barca.

Luis Suarez

Suarez được Barcelona chiêu mộ từ Liverpool vào năm 2014 với giá 81,7 triệu euro. “Đắt sắt ra miếng’, tiền đạo người Uruguay sau đó đã thể hiện được hết những phẩm chất của mình tại Nou Camp.

Đặc biệt, Suarez cùng với Messi và Neymar tạo thành bộ ba MSN ‘khét tiếng’ không chỉ ở La Liga mà cả đấu trường châu Âu.

Suarez đã ghi được 195 bàn thắng và 113 đường kiến tạo trong 283 trận đấu trên mọi đấu trường cho Barca. Anh cũng đã giành được một số danh hiệu cao quý, trong đó có cú ăn ba vào năm 2015.

Luis Suarez rời Nou Camp vào dưới thời cựu huấn luyện viên Ronald Koeman vào năm 2020 sau cuộc điện thoại kéo dài 40 giây. Anh sau đó cập bến Atletico Madrid và ngay lập tức góp công lớn giúp đội bóng đăng quang La Liga.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/5-ban-hop-dong-ruc-ro-cua-barcelona-tu-ngoai-hang-anh-V2WL0y07g.html