5 bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến vẫn gây thất vọng

Bên bờ biển Hải Tiến, những bàn tay khổng lồ tiếp tục là tâm điểm sau khi hoàn thiện nhưng chất lượng về tính thẩm mỹ và an toàn chưa đáp ứng kỳ vọng của du khách.

 Ghi nhận của PLO chiều 2-5, lượng du khách đến tắm biển Hải Tiến, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn khá đông.

Ghi nhận của PLO chiều 2-5, lượng du khách đến tắm biển Hải Tiến, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn khá đông.

Tại đây, trong số năm bàn tay khổng lồ (vốn là các chòi canh an toàn bãi biển) được dựng lên thì có ba bàn tay đã được hoàn thiện cùng với phần mái che trông rất lạ mắt.

Tuy nhiên, theo những hộ kinh doanh nơi đây, các công trình này dù đã hoàn thiện nhưng không có nhân viên cứu hộ trực.

Ở phần chân đế công trình, nhiều đinh vít nhô lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách khi tắm biển hay nghỉ ngơi gần khu vực bàn tay khổng lồ.

Phần chân đế của ba bàn tay đã hoàn thiện vẫn khá nhếch nhác. Trong khi đó, những tấm nệm cao su bọc chân đế để giữ an toàn cho du khách đã bị bật ra.

Những viên đá hộc gần chòi canh 1 bàn tay khổng lồ "bẫy người" ngay trên bờ biển.

Du khách leo lên để ngắm cảnh và chụp hình mặc dù lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo "Cấm leo trèo và không tắm gần khu vực này”.

Những bàn tay khổng lồ này từng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều bình luận về việc mất thẩm mĩ trên bờ biển.

Bàn tay khổng lồ ngay bên bờ biển khiến du khách bất ngờ và cho rằng thiếu thẩm mĩ, ảnh hưởng cảnh quan của một bờ biển đẹp như Hải Tiến.

Trước đó, PLO đã đưa tin về năm công trình tạo hình bàn tay xuất hiện dọc bờ biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình chòi canh cứu hộ đuối nước, được huyện Hoằng Hóa đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, hình ảnh về các bàn tay khổng lồ trên bờ biển đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có nhiều ý kiến cho rằng những bàn tay khổng lồ gây mất mĩ quan, không đẹp; ngược lại cũng có ý kiến ủng hộ cho rằng đây sẽ là nơi để du khách check-in, chụp hình.

Bàn tay khổng lồ bên cầu cảng Hải Tiến.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa cho biết những bàn tay này là chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát, cứu hộ phòng đuối nước phục vụ du khách, người dân tắm biển.

Công trình 5 chòi canh trên bờ biển Hải Tiến trước khi hoàn thiện.

Công trình năm chòi canh này thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Kinh phí năm chòi canh gác hình bàn tay được đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện Hoằng Hóa.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I ngày 14-4, xung quanh những ý kiến trái chiều về năm bàn tay khổng lồ trên bờ biển Hải Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đầu Thanh Tùng thông tin đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh.

Ông Đầu Thanh Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Hiện chúng tôi đã yêu cầu huyện UBND huyện Hoằng Hóa có báo cáo cụ thể về việc này” - ông Tùng thông tin.

Bài&ảnh ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/5-ban-tay-khong-lo-o-bien-hai-tien-van-gay-that-vong-post731476.html