5 bí ẩn xuyên thời đại khiến chuyên gia 'lắc đầu bó tay'

Dù bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết nhưng đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải những bí ẩn lớn dưới đây.

Một bí ẩn lớn khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải là về Nam Cực. Ngày nay, Nam Cực được biết đến là vùng đất lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại đây là -89,2 độ C. Ngay cả vào mùa Hè, Mặt trời cũng chỉ lấp nó ở đường chân trời, với nhiệt độ dưới 0 độ C.

Thế nhưng, theo nghiên cứu của các chuyên gia, vào 250 triệu năm trước, Nam Cực từng là khu vực ấm áp, cây cối mọc um tùm và hệ động thực vật phong phú. Vì sao Nam Cực có sự thay đổi trái ngược lớn như vậy so với hiện nay? Đây là câu hỏi lớn mà các chuyên gia vẫn đang đi tìm lời giải.

Những quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica "đánh đố" giới khoa học suốt nhiều thập kỷ qua. Chúng khiến mọi người tò mò, khó hiểu vì có hình dạng tròn hoàn hảo một cách bí ẩn nhưng không rõ ai là người tạo ra chúng và mục đích là gì.

Được phát hiện vào những năm 1930, những khối cầu đá có những kích thước khác nhau. Trong khi một số khối cầu có đường kính chỉ từ vài cm đến hơn 2m thì những quả cầu đá nặng nhất lên đến 16 tấn.

Quần thể cự thạch Gobekli Tepe được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1995. Theo các chuyên gia, kiến trúc này có niên đại khoảng 11.500 tuổi.

Theo các chuyên gia, quần thể cự thạch Gobekli Tepe gồm các tòa nhà hình bầu dục hoành tráng, đường kính tới 20m và những cột đá nguyên khối cao 5,5m hình chữ T nổi bật. Người tiền sử tạo ra công trình này với mục đích gì thì đến nay vẫn chưa thể lý giải.

Mộ của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII nằm ở đâu là một bí ẩn khó giải. Theo các sử liệu, bà hoàng này được chôn cất cùng người tình Mark Antony trong một lăng mộ sau khi qua đời vào năm 30 trước Công nguyên.

Theo nhà văn Plutarch (45-120 sau Công nguyên), lăng mộ của Cleopatra và người tình nằm gần đền thờ nữ thần Isis của Ai Cập. Dựa theo manh mối này và các sử liệu khác, các nhà khảo cổ đã tìm kiếm vị trí lăng mộ của họ nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trong hơn 200 năm qua, thông tin về đảo Oak, nằm ngoài khơi Nova Scotia, Canada tồn tại một hố chôn tiền khủng khiến giới săn tìm kho báu "đứng ngồi không yên".

Kho báu này được cho là do cướp biển khét tiểng William Kidd (1645 - 1701) chôn giấu trên đảo Oak. Với mong muốn đổi đời trong một đêm, nhiều người đã tìm kiếm vị trí của hố tiền mà hải tặc này chôn giấu trên đảo. Tuy nhiên, mọi cố gắng của họ đến nay vẫn chưa được đền đáp.

Mời độc giả xem video: Vén màn bí ẩn “nghĩa địa cá mập” khổng lồ dưới đáy đại dương. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/5-bi-an-xuyen-thoi-dai-khien-chuyen-gia-lac-dau-bo-tay-1794912.html