5 BST mở màn đầy ấn tượng cho Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2019

Chiều 22/3 Tuần lễ thời trang Việt Nam (Vietnam Fashion Week) đã chính thức bắt đầu với 5 BST đầu tiên thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu thời trang.

Ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2019 diễn ra suôn sẻ khi thời tiết hoàn toàn ủng hộ. Với phần trình diễn 5 BST ấn tượng tới từ các NTK: Cao Duy, Phương Thanh, Cao Minh Tiến, Nhi Hoàng, GenViet. Hầu hết các thiết kế đều sử dụng chất liệu từ thiên nhiên và mang tính ứng dụng cao.

Mở màn ngày diễn đầu tiên là BST đến từ các nhà thiết kế trẻ của GenViet, vẫn là chất liệu jeans quen thuộc nhưng có sự pha trộn các họa tiết thổ cẩm, tạo nên sự phá cách. Những họa tiết đượm bản sắc, thêu nổi, với bèo nhún và thêm chút táo bạo, sắc nét trong từng đường cắt xẻ nhưng vẫn tôn lên những đường nét nữ tính dịu dàng.

NTK Cao Duy mang đến VFW năm nay những thiết kế mang tính ứng dụng cao, với màu sắc chủ đạo: xanh navy và đen. Các thiết kế váy dáng dài, menswear xuất hiện xuyên suốt BST. Đặc biệt là những chiếc mũ vô cùng ấn tượng tạo nên sự sang trọng và thanh lịch.

Mang đến nét mong manh, bay bổng là những thiết kế của NTK Phương Thanh. BST với chất liệu lụa nhiều màu sắc và họa tiết bắt mắt, kết hợp cùng phụ kiện như khăn lụa, turban vô cùng ấn tượng, mang tính ứng dụng cao.

Đặc biệt nhất trong show diễn có lẽ là BST của NTK Nhi Hoàng. nếu ngta vẫn thường mặc định rằng chất kiệu nhưng là già nua thì Nhi Hoàng đã phá vỡ điều đó khi mang đến những thiết kế đầy sáng tạo và ấn tượng. Cô khéo léo kết hợp giữa nhưng và lụa, đặc biệt là nhwuxng bông hoa được thêu và đính kết tỉ mỉ, kết hợp cũng sandal đế xuồng.

Nếu nói về những thiết kế với kĩ thuật cắt may cầu kì phải nhắc đến NTK Cao Minh Tiến. BST với chất liệu gấm với màu sắc xanh và hồng pastel nhẹ nhàng và thanh lịch, thêu hoa cầu kỳ. Điểm đặc biệt là mỗi người mẫu lại cầm theo 1 chú gấu bông vô cùng xinh xắn và cũng khoác lên mình những bộ cánh vô cùng ấn tượng.

Hướng đến hình ảnh phụ nữ cá tính nhưng vẫn cầu kì, yểu điệu. Những đường thêu, đính hạt tỉ mỉ.phá vỡ kết cấu cũ, vừa hiện đại vừa cổ điển, những thiết kế đều được dựng trên ma- nơ- canh, cắt bằng phương pháp 3D, tạp ra phom dáng mới, tôn dáng ng mặc.

NTK Cao Minh Tiến

Đây là lần thứ 2 Vietnam Fashion Week được tổ chức tại công viên Bách Thảo, khi được hỏi lí do vì sao lại chọn địa điêm này, đạo diễn Quang Tú chia sẻ: "Có thể thấy những BST thời trang gần đây đều để sử dụng những chất liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, vì vậy sân khấu ngoài trời và không gian xanh ở Công viên Bách Thảo sẽ mang đến sự hòa quện, gần gũi giữa thiên nhiên, con người với các thiết kế.Thông điệp của VFW năm nay không chỉ giới thiệu BST thời trang ấn tượng của các NTK, các xu hướng mới nhất mà sức sống của thiên nhiên sẽ mang lại nguồn cảm hứng tốt nhất cho tất cả chúng ta".

Tổng đạo diễn Quang Tú hướng dẫn các người mẫu đường catwalk

Ngọc Trâm

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/5-bst-mo-man-day-an-tuong-cho-tuan-le-thoi-trang-viet-nam-thu-dong-2019-68467.html