5 câu đố vui thử độ 'trẻ trung' của bộ não, dưới 5 giây bạn có bộ não của trẻ lên 3

Tuổi của bộ não là một khái niệm riêng, cũng như độ tuổi của tâm hồn, nó không hề liên quan đến tuổi sinh học của nó.

5 câu đố vui dưới đây sẽ kiểm tra độ nhạy bén và "trẻ trung" của bộ não bạn. Việc của bạn là cố gắng trả lời càng nhanh càng tốt 5 câu hỏi này.

1. Những bức ảnh này cùng có điều gì sai sai?

2. Cái áo phông này có bao nhiêu lỗ?

3. Bạn có thấy em bé ẩn trong hình này không?

4. Đường nào dài hơn?

5. Bạn có thể tìm ra quái vật 1 mắt Mike Wazowski trong hình dưới đây không?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

1. Nếu bạn vẫn chưa tìm ra, hãy lật ngược tấm hình và quan sát, bạn sẽ thấy hình ảnh cực đáng sợ.

2. Đáp án ở đây là 8 cái lỗ (cổ áo, tay áo, lỗ dưới áo phông và 4 lỗ ở giữa.

3. Nhìn theo những cảnh cây mỏng, bạn sẽ phát hiện đường nét đứa bé trong tư thế trong bụng mẹ, chân và ngón chân nằm ở bên phải bức tranh, tay ở giữa và đầu ở bên trái.

4. Đường A dài hơn, dĩ nhiên rồi. Có phải bạn nghĩ đáp án đó quá dễ dàng nên không thể là thật? Bằng việc khoanh tròn chữ cái B ở hình ảnh trước đó, câu đố này nhằm thử tính kiên định và chắc chắn của bạn. Trong một thí nghiệm tương tự, 75% người tham gia đều đưa ra câu trả lời sai về độ dài hai đường A và B.

5. Nhìn hình bên dưới

Kết quả

- Nếu bạn mất dưới 20 giây để trả lời mỗi câu, bộ não của bạn khá trả và dễ dàng chuyển đổi từ một bối cảnh này sang bối cảnh khác, giúp bạn tiếp cận nhiệm vụ theo nhiều phương diện khác nhau.

- Nếu bạn mất trên 20 giây, hoặc bạn không thể trả lời hết các câu đố trên, bộ não của bạn là bộ não trưởng thành. Bạn khó tách mình khỏi hình ảnh đã thấy trước đó và không thể nhanh chóng, dễ dàng thay đổi.

- Nếu bạn trả lời đúng mỗi câu hỏi trong thời gian dưới 5 giây, bạn có bộ não của trẻ lên 3, đó là một kết quả tuyệt vời! Bạn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất và thích nghi với môi trường mới cực nhanh.

(Theo Bright Side)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/5-cau-do-vui-thu-do-tre-trung-cua-bo-nao-duoi-5-giay-ban-co-bo-nao-cua-tre-len-3-d16393.html