5 cầu thủ chơi ấn tượng và tệ nhất trong trận đấu giữa Anh và Panama

Tam Sư giành quyền vào vòng 16 đội sau trận thắng hủy diệt 6-1 trước Panama. Kết quả ấn tượng đó được tạo nên bởi các nhân tố sau.

Tuyển Anh đã chính thức góp mặt tại vòng 16 đội FIFA World Cup 2018 sau màn hủy diệt đối thủ Panama với tỉ số 6-1. Các học trò của HLV Gareth Southgate dễ dàng dẫn trước đối thủ 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Tỉ số quá an toàn trên đã góp phần khiến thế trận sau giờ nghỉ trở nên khá nhàm chán. Tam Sư ghi thêm 1 bàn thắng, đồng thời để lọt lưới 1 bàn.

Hậu vệ John Stones đánh đầu đẹp mắt, khai thông thế bế tắc cho tuyển Anh ngay từ phút thứ 8 của trận đấu. Đội trưởng Harry Kane nâng tỉ số lên 2-0 sau quả đá phạt 11m thành công. Tiếp đà hưng phấn, Jesse Lingard cứa lòng đẳng cấp trong vòng cấm của Pananma, qua đó ghi bàn thắng thứ 3 cho Tam Sư.

Ba pha lập công tiếp theo của Tam Sư lần lượt được ghi bởi Stones và Kane. Tuyển Panama có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2018 do công của cầu thủ vào thay người Baloy (phút thứ 78).

Dưới đây là danh sách 5 ngôi sao có màn trình diễn xuất sắc và tệ hại nhất ở trận thư hùng giữa Tam Sư và Thủy triều đỏ.

1. Jesse Lingard (Xuất sắc)

Cầu thủ trẻ Lingard có màn trình diễn chói sáng trước Panama.

Với lối đá chiếm lĩnh không gian một cách thông minh của mình, Jesse Lingard thực sự là vũ khí đáng sợ trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HLV Gareth Southgate.

Những pha di chuyển đầy tốc độ và kĩ thuật của tiền vệ 25 tuổi, gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Panama. Phút thứ 20 của trận đấu, ngôi sao của câu lạc bộ Manchester United đem về quả penalty cho Tam Sư, sau tình huống xâm nhập vòng cấm và bị phạm lỗi bởi bộ đôi Fidel Escobar và Roman Torres (Panama).

Đến phút thứ 36 của màn so tài, Lingard trực tiếp ghi tên mình trên bảng tỉ số điện tử. Anh đi bóng từ bên cánh trái và phối hợp với Raheem Sterling. Sau đường chuyền ngược trở lại từ ngôi sao của Manchester City, tiền vệ đội chủ sân Old Trafford tung cú sút vào góc cao khung thành và không cho thủ môn Jaime Penedo bất cứ cơ hội nào cản phá.

Màn trình diễn thuyết phục của Lingard, đã giúp các cổ động viên Tam Sư quên đi sự thiếu vắng từ Dele Alli. Hàng tiền vệ đội bóng xứ sương mù đang sở hữu những gương mặt thật sự chất lượng.

2. Michael Murillo (Tệ hại)

Hậu vệ Murillo có ngày thi đấu đáng quên trước các ngôi sao chạy cánh người Anh.

Hậu vệ phải Michael Murillo, là một trong những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất của Panama trước Bỉ. Tuy nhiên, điều đó đã không được lặp lại trong trận đấu tối qua.

Murillo tỏ ra chậm chạp và nhanh chóng hụt hơi trước các ngôi sao chạy cánh của Tam Sư. Anh là nguyên nhân lớn dẫn đến các bàn thua của Thủy triều đỏ.

Cầu thủ 22 tuổi đã mắc lỗi trong việc theo kèm Stones, và để ngôi sao của đội chủ sân Etihad đánh đầu tung lưới thủ thành Penedo mở tỷ số trận đấu.

Không chỉ thất bại ở khả năng phòng thủ, Murillo còn để vuột mất cơ hội phản công nguy hiểm của Panama trước mũi giày của mình. Trong tình huống mặt đối mặt với người gác đền Jordan Pickford ở hiệp hai, Murillo đã không đủ bản lĩnh để kết liễu đối thủ. Đó là một trong những cơ hội ngon ăn nhất mà Panama có được.

Người hâm mộ có quyền kì vọng nhiều hơn từ sức công phá bên cánh phải của Thủy triều đỏ, nhưng thật tiếc là Murillo đã không hoàn thành nhiệm vụ.

3. John Stones (Xuất sắc)

Stones lập cú đúp cho riêng mình trước Panama.

Ngôi sao của đội chủ sân Etihad có một ngày thi đấu chói sáng trong màu áo Tam Sư. Màn trình diễn của Panama trước Bỉ đã cảnh báo đội tuyển Anh rằng, các tình huống phối hợp ở trung lộ đã không khả thi. Vì thế, HLV Southgate phải trông chờ vào các tình huống bóng chết.

Stones chứng mình khả năng không chiến của mình tốt đến mức nào chỉ sau có 8 phút bóng lăn. Từ quả đá phạt góc của Kieran Trippier, ngôi sao 24 tuổi âm thầm xâm nhập vòng cấm và đánh đầu tung lưới đối thủ.

Hậu vệ tuyển Anh tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự Panama với tuyệt chiêu "thiết đầu công", từ cự li gần ở phút thứ 40 trận đấu. Không nghi ngờ gì nữa, Stones là một trong những ngôi sao ấn tượng nhất ở màn thư hùng tối qua.

4. Fidel Escobar (Tệ hại nhất)

Cầu thủ số 4 bất lực trước các pha hãm thành từ các ngôi sao Tam Sư.

Trung vệ Fidel Escobar có nhiệm vụ phong tỏa tiền đạo số 1 của Anh là Harry Kane tối qua (24/06). Tuy nhiên, anh thất bại và để ngôi sao của Tottenham Hospur sút tung lưới Panama đến 5 lần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Escobar có màn trình diễn không thể tệ hơn.

Đại diện đến từ châu Mĩ chủ trương dùng thể lực để đối chọi với lối đá giàu tốc độ và kĩ thuật của người Anh. Ngay từ đầu trận, Panama liên tục chơi rắn với đối thủ. Phương án tiếp cận trận đấu tiêu cực đó đã sớm gây họa cho họ.

Cầu thủ 23 tuổi và người chơi cặp cùng mình ở trung tâm hàng phòng ngự là Torres có một ngày thi đấu đáng quên. Bộ đôi này "tặng" cho Tam Sư quả penalty đầu tiên khi phạm lỗi với Lingard.

Trong suốt 90 phút trận đấu, Escobar nhiều lần để cho Lingard và Sterling qua mặt và gây nguy hiểm về phía cầu môn đội nhà.

5. Harry Kane (Xuất sắc nhất)

Ngôi sao số 1 trên hàng công Tam Sư: Harry Kane.

Đội trưởng Tam Sư là cầu thủ có màn trình diễn nổi bật nhất trước Panama. Anh có một cú hattrick và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup 2018.

Bản lĩnh, khả năng thính nhạy bàn thắng trước cầu môn đối thủ, khả năng tỏa sáng đúng lúc... là những gì mà người ta nhận thấy nơi Harry Kane.

Tiền đạo của Tottenham Hotspur sẽ cạnh tranh với Romelu Lukaku ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, khi Anh tiếp đón Bỉ. Và đó cũng là cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Golden Boot ở Nga mùa hè này.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-cau-thu-choi-an-tuong-va-te-nhat-trong-tran-dau-giua-anh-va-panama-d477661.html