5 cầu thủ không có tương lai ở Liverpool

Những vụ rắc rối khiến Sakho bị đẩy khỏi Anfield đến Crystal Palace theo hợp đồng cho mượn, còn Sturridge liên tục chấn thương và khó thích nghi với chiến thuật của Juergen Klopp.

Simon Mignolet (thủ môn): Anh đánh bại Loris Karius trong cuộc chiến cạnh tranh vị trí số một trong khung thành Liverpool. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ cũng không hoàn toàn mang đến sự yên tâm cho huấn luyện viên Klopp. Mùa này, Mignolet mắc sai lầm khá nhiều lần nên khiến "Quỷ đỏ" vùng Merseyside không có kết quả thi đấu như mong đợi. Anh ra sân 14 trận ở Premier League với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 67,1%. Trong khi đó, thủ môn 23 tuổi Karius cho thấy sự tiến bộ và có thể chiếm vị trí của Mignolet mùa tới.

Daniel Sturridge (tiền đạo): Anh là chân sút chất lượng ở Premier League nhưng lại gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi tốc độ cao của Liverpool dưới thời huấn luyện viên Klopp. Sự nghiệp của tuyển thủ người Anh ở Anfield luôn bị đe dọa bởi chấn thương. Hiện anh không phải là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công Liverpool. Khả năng Sturridge ra nước ngoài thi đấu khá cao. Thời gian qua, AC Milan là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến tiền đạo người Anh.

Lucas Leiva (tiền vệ): Tuyển thủ người Brazil hiện là một trong những cầu thủ gắn bó dài nhất với Liverpool. Anh gia nhập đội bóng từ năm 2007 từ câu lạc bộ quê nhà Gremio. Ở tuổi 30, anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Klopp. Nhiều khả năng Lucas chia tay Liverpool hè 2017 để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Mùa này, anh mới có 10 trận tại Premier League.

Alberto Moreno (hậu vệ): Cổ động viên Liverpool không vui khi tuyển thủ người Tây Ban Nha ít được sử dụng dưới thời huấn luyện viên Klopp. Mùa này, Moreno thi đấu 8 trận ở Premier League, trong đó có 6 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh được trao cơ hội chứng tỏ khả năng ở FA Cup và League Cup với 6 trận đá chính nhưng đều gây thất vọng. Rõ ràng khả năng hậu vệ sinh năm 1992 chia tay câu lạc bộ chủ sân Anfield khá cao.

Mamadou Sakho (hậu vệ): Anh từng là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Klopp cho hàng phòng ngự Liverpool. Tuy nhiên, tuyển thủ người Pháp thất bại trong cuộc kiểm tra chất kích thích. Do vậy, anh không được dự chung kết Europa League mùa trước. Anh tiếp tục khiến Juergen Klopp tức giận vì lỗi tập trung muộn khi Liverpool chuẩn bị cho mùa giải 2016/17. Đầu năm nay, anh bị đẩy đến Crystal Palace theo hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải. Rõ ràng tương lai của Sakho ở Anfield không được đảm bảo sau nhiều vụ rắc rối.

Đức Mạnh (theo Mirror)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-cau-thu-khong-co-tuong-lai-o-liverpool-post719644.html