5 cầu thủ nhí Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Barcelona

Sau 5 ngày tập huấn tại Câu lạc bộ bóng đá Barcelona (FCB), 5 cầu thủ nhí được chọn lọc từ giải bóng đá Hội khỏe Phù đổng Toàn quốc 2017 đã sum vầy cùng gia đình trong niềm phấn khích.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án hợp tác giữa NESTLÉ MILO và FCB nhằm khuyến khích tinh thần luyện tập thể thao của các em nhỏ lứa tuổi học đường.

Sự quyết tâm, hào hứng trước mơ ước tiếp cận môi trường thể thao chuyên nghiệp đã thành sự thật của các em

Sự quyết tâm, hào hứng trước mơ ước tiếp cận môi trường thể thao chuyên nghiệp đã thành sự thật của các em

Tại sân vận động Camp Nou (Barcelona), đoàn Việt Nam đã hội ngộ cùng với đoàn thiếu nhi đến từ các nước như Úc, Indonesia, Trinidad, Barbaros và Guyana. Các em được tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như: tham quan bảo tàng câu lạc bộ Barcelona, những địa danh nổi tiếng của Barcelona và tham gia một cuộc thi Bowling nhỏ.

Trong thời gian 5 ngày tại FCB, 5 em đã có cơ hội học tập phát triển kỹ năng bóng đá từ các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, và quan trọng hơn là các em học được nhiều giá trị tuyệt vời của thể thao cùng những trải nghiệm về tinh thần đoàn kết, chơi theo nhóm với bạn bè đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới.

“Con thấy mình mạnh mẽ hơn, tiến bộ về thể lực, kỹ thuật và khả năng ghi bàn. Con mong muốn sau này có thể thi đấu tại sân Nou Camp như những thần tượng của mình. Con luôn mơ ước và quyết tâm trở thành cầu thủ vĩ đại trong tương lai”, Bá Thông (đầu tiên, từ phải qua) - cầu thủ nhí đến từ Cần Thơ - hào hứng chia sẻ cảm nhận sau chuyến tập huấn

Trong đội hình thi đấu, 5 vận động viên nhí những vị trí khác nhau, nhưng tựu trung lại, các em đều thể hiện rõ 5 giá trị là quyết tâm, dũng cảm, các em tôn trọng, khiêm tốn và đoàn kết trong luyện tập cũng như thi đấu. Đây cũng chính là 5 giá trị mà NESTLÉ MILO và FCB mong muốn mang lại cho tất cả các em nhỏ thông qua thể thao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, mẹ thủ môn Thành Trung cho biết ban đầu chị đã không ủng hộ Trung chơi bóng nhưng sự đam mê cháy bỏng, lòng quyết tâm và can đảm theo đuổi đam mê của cậu bé đã khiến chị phải đổi ý. Thấy con mạnh khỏe hơn, tự tin hơn nhờ thể thao, chị càng ủng hộ con, chỉ nhắc nhở con phải biết cân bằng giữa học và chơi bóng. Việc Trung được chọn để đi tập huấn ở Barcelona khiến chị Huyền càng tự hào về con.

Là 1 trong 2 thầy chịu trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ 5 em khi đến Barcelona, ông Phạm Văn Tịnh – Chuyên viên Vụ Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Các cháu đã hòa nhập, tự tin hơn rất nhiều sau những bỡ ngỡ ban đầu. Ngoài các vấn đề chuyên môn, các cháu cũng được tiếp cận với các chuyên gia CLB Barcelona để học hỏi, giao lưu và bồi dưỡng sự tự tin, đó là nền tảng để phát triển năng khiếu sau này, vươn lên tầm cao hơn nữa”.

Dự án hợp tác giữa NESTLÉ MILO và Câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona được chính thức khởi động từ tháng 11 năm 2016 tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các hoạt động của dự án được đặt trong khuôn khổ của chương trình “Năng động Việt Nam” – chương trình nằm trong Đề án quốc gia 641, đề án tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc của người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 của chính phủ. Chương trình này thể hiện cam kết của Nestlé đối với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn” tại Việt Nam.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/5-cau-thu-nhi-viet-nam-tro-ve-sau-chuyen-tap-huan-tai-barcelona-20170901112402334.htm