5 cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Premier League hiện tại

Cùng Cauthu.com.vn điểm mặt 5 cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Premier League hiện tại.

5. Fabinho - Liverpool

Liverpool của Jurgen Klopp được biết đến với thứ bóng đá tấn công ấn tượng. Chúng có thể xuyên thủng hàng phòng thủ theo ý muốn, gây mất ổn định ngay cả những đơn vị phòng thủ chặt chẽ nhất.

Tuy nhiên, cần nhiều hơn là tấn công tàn nhẫn để tạo thành một đội có thể tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp thế giới tuần này qua tuần khác. Nó đòi hỏi một cốt lõi bình tĩnh và gắn kết, một cốt lõi giúp đội luôn vững vàng.

Tiền vệ phòng ngự Fabinho đóng vai trò là nòng cốt trong lối chơi của Liverpool. Cầu thủ người Brazil có thể không phải là cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhất trong đội, nhưng anh ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất.

Ngoài việc ghi 5 bàn sau 29 trận, anh đã thực hiện 40 lần đánh chặn và 23 lần cản phá, ghi 193 lần hồi phục và thắng 128 trận đấu tay đôi, nổi lên là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải.

4. Cristiano Ronaldo - Manchester United

Sau 3 mùa giải khoác áo Juventus, Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United vào mùa hè năm 2021. Có một sự lạc quan chưa được khai thác xung quanh việc anh ấy đến Old Trafford. Nhưng đáng tiếc, Man United lại chẳng thể tận dụng được sự xuất sắc của Ronaldo để rồi khép lại mùa trước với 2 bàn tay trắng.

Cá nhân Ronaldođã cố gắng, làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Quỷ đỏ. Trong suốt mùa giải 2021/22, chân sút người Bồ Đào Nha đã tham gia 30 lần chạm trán tại Premier League, ghi 18 bàn và kiến tạo 3 lần.

Con số 18 bàn thắng của anh ấy không chỉ giúp anh ấy trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của United trong giải đấu mà còn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của giải đấu sau Mohamed Salah và Heung-min Son.

Cầu thủ 37 tuổi cũng khiến xà ngang và cột dọc đối phương rung chuyển cũng như tạo ra các cơ hội lớn cho đồng đội. Ronaldo có thể không phải là Ronaldo của năm xưa, nhưng màn trình diễn mùa trước khẳng định khá nhiều rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều điều để cống hiến.

3. Mohamed Salah – Liverpool

Siêu sao Liverpool, Mohamed Salah, đã có một mùa giải xuất sắc ở mùa giải 2021/22, ít nhất là từ góc độ cá nhân. Salah đã ghi được 23 bàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Anh, giành Chiếc giày vàng thứ ba trong quá trình này.

Tuyển thủ Ai Cập cũng xuất hiện với 13 pha kiến tạo và giành được giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League'. Với việc giành được cả hai giải thưởng Vua phá lưới và Cầu thủ kiến tạo hàng đầu, Salah đã trở thành cầu thủ không phải người Anh duy nhất trong lịch sử của giải đấu lập được cú đúp.

Cựu tiền đạo của Roma, người có hợp đồng hiện tại với Liverpool hết hạn vào mùa hè năm 2023, vẫn chưa ký gia hạn với câu lạc bộ. Với phong độ mà cầu thủ 29 tuổi thể hiện gần đây, gã khổng lồ vùng Merseyside sẽ rất khôn ngoan khi đề nghị gia hạn hợp đồng với anh càng sớm càng tốt.

2. Kevin De Bruyne - Manchester City

Tiền vệ tấn công Kevin De Bruyne của Manchester City hầu như không cần giới thiệu. Tuyển thủ Bỉ được cho là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, không chỉ ở Anh.

Anh ấy là một chân chuyền tinh tế, có nhãn quan hoàn hảo, và thường xuyên xuất hiện với những bàn thắng và đường kiến tạo quan trọng, giúp The Citizens vươn lên một tầm cao mới.

Tiền vệ nhạc trưởng của Manchester City đã bỏ lỡ một vài trận đấu trong mùa giải trước do các vấn đề về thể lực và chấn thương. Nhưng anh ta bị phát hiện bắn vào tất cả các hình trụ bất cứ khi nào anh ta thi đấu.

Trong suốt mùa giải 2021/22, cầu thủ 31 tuổi đã tham gia 30 trận đấu tại giải VĐQG, ghi 15 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. 23 bàn thắng của anh ấy đã giúp Manchester City rất nhiều trong việc đánh bại Liverpool để giành chức vô địch Premier League trong gang tấc.

Với những chiến công của mình, De Bruyne đã được chọn là 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League' vào cuối chiến dịch. Một mùa giải nữa đáng nhớ từ cựu cầu thủ Chelsea.

1. Son Heung-min - Tottenham Hotspur

Ngôi sao của Tottenham Hotspur, Heung-min Son, đã tận hưởng chiến dịch tốt nhất từ trước đến nay của anh ấy ở Premier League mùa trước. Những pha chạy chỗ xuất thần của Son, khả năng đón đường chuyền và tất nhiên, những pha dứt điểm chết người từ ngôi sao người Hàn Quốc đã đóng góp quan trọng cho đọi nhà.

Tiền đạo người Hàn Quốc là một ảo thuật gia trong 1/3 cuối sân, anh ghi tổng cộng 23 bàn thắng và bảy pha kiến tạo trong 35 lần ra sân ở giải VĐQG.

Sau 23 bàn thắng, anh ấy là người chiến thắng chung cuộc Chiếc giày vàng cùng với Mohamed Salah của Liverpool. Chiến thắng Chiếc giày vàng đánh dấu thành tích quan trọng đầu tiên của Son trong chuyến bay hàng đầu nước Anh.

Mặc dù đã tận hưởng một chiến dịch hiệu quả như vậy, ngôi sao Hàn Quốc đã không được tìm thấy trong 'Đội hình xuất sắc nhất mùa giải của Premier League'.Việc Son bị loại khỏi danh sách những cầu thủ xuất sắc đã để lại vị đắng trong miệng một số người hâm mộ bóng đá.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-cau-thu-nuoc-ngoai-xuat-sac-nhat-premier-league-hien-tai-a558353.html