5 cầu thủ trẻ cày ải nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Cùng BongdaPlus điểm mặt 5 cầu thủ trẻ được sử dụng nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong mùa giải 2019/20.

5. Alphonso Davies - Bayern Munich (1.592 phút)

Alphonso Davies ngày càng trưởng thành trong màu áo Bayern.

Davies gia nhập Bayern từ CLBVancouver Whitecaps vào năm ngoái và nhanh chóng có được vị trí ổn định trong màu áo đội ĐKVĐ Bundesliga. Dù có trẻ nhưng Davies đang thay David Alaba án ngữ hành lang trái của Bayern.

Cho tới lúc này, Davies đã có 17 trận đá chính (kèm theo 4 lần vào sân thay người) cho Bayern ở mùa giải 2019/20 - tổng cộng 1.592 phút (có 1 bàn và 4 kiến tạo). Ngoài ra, Davies còn 4 lần được sử dụng ở Champions League với 360 phút thi đấu.

4. Jadon Sancho - Borussia Dortmund (1.807 phút)

Cầu thủ trẻ người Anh vẫn đang thăng tiến mạnh mẽ trong suốt 3 mùa giải qua dưới màu áo Dortmund. Ở mùa này, tiền vệ tấn công cao 1m80 này đã có 14 bàn và 16 kiến tạo sau 23 trận tại Bundesliga (vơí1.807 phút).

Tính ra, cứ sau 62,3 phút thì Sancho có 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo. Theo đánh giá, chỉ có Kevin De Bruyne (Man City) và Thomas Mueller (Bayern Munich) là đứng cao hơn Sancho ở hạng mục này (tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

Với sự tiến bộ đều đặn qua từng mùa giải, Sancho vẫn đang là mục tiêu săn đuổi của hàng loạt các ông lớn. Vấn đề khó khăn nhất bây giờ với M.U, PSG, Liverpool, Chelsea, Real Madrid... là mức giá hơn 100 triệu euro mà Dortmund đòi hỏi. Sancho tuy có tài và có thể phát triển rực rỡ hơn nữa nhưng số tiền quá lớn như vậy không phải CLB nào cũng sẵn lòng chi ra.

3. Dejan Kulusevski - Parma (1.908 phút)

Tiền vệ người Thụy Điển là Dejan Kulusevski vốn thuộc biên chế Atalanta hồi đầu mùa nhưng lại chơi cho Parma theo dạng cho mượn. Hiện anh đã được Juventus chiêu mộ, và vẫn tiếp tục khoác áo đội chủ sân Ennio Tardini. Anh nổi bật với vai trò chạy cánh nhưng khi cần có thể đá tiền vệ trung tâm. Sau 1.908 phút thi đấu cho Parma (23 trận), Kulusevski giờ đã có 3 bàn, 7 kiến tạo.

2. Sandro Tonali - Brescia (2.041 phút)

Sandro Tonali là mộttrường hợp đặc biệt của bóng đá Italia vào thời điểm này. Chàng tiền vệ 19 tuổi được coi là Pirlo mới đã được gọi vào ĐTQG dù lúc đó anh vẫn còn cùng Brescia thi đấu ở Serie B. Nhờ những đóng góp tích cực giúp Brescia thăng hạng, Tonali bây giờ đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng lớn.

Dù được so sánh với Pirlo nhưng Tonali có xu hướng tiến về phía trước nhiều hơn và cách xử lý bóng, đi bóng cũng nhanh hơn. Hiện tại, Tonali đã thi đấu 2.040 phút (sau 23 trận) và đóng góp 5 kiến tạo và 1 bàn thắng ở Serie A mùa này. Trang Transfermarkt định giá Tonali bây giờ là 35 triệu euro.

1. Eduardo Camavinga – Rennes (2.112 phút)

Cùng với M.U và Chelsea, Real Madrid cũng đang dành sự quan tâm rất lớn tới sự phát triển của tiền vệ mới 17 tuổi nhưng đã thi đấu vô cùng chững chạc Eduardo Camavinga.

Cách đây 4 tháng, Eduardo Camavinga mới ra mắt đội một lúc 16 tuổi và kể từ đó tới nay,cầu thủ sinh ra ở Angola này đã là trụ cột không thể thay thế tại Rennes. Camavinga đang là một trong năm cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở Ligue 1 2019/20 với 2.112 phút.

Điểm mạnh nhất của Camavinga là khả năng tranh chấp tay đôi, che chắn cho hàng thủ và khi cần là hỗ trợ tấn công (1 bàn, 2 kiến tạo). Theo đánh giá, Camavinga có thể phát triển như Yaya Toure trước đây.

Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, Tottenham và Borussia Dortmund đều đang quan tâm tới Camavinga dù biết Rennes chẳng dễ dàng nhả người. Rennes từng hét giá bán Camavinga lên tới 60 triệu euro. Nếu Camavinga tiếp tục chơi tốt, giá của anh trong mùa Hè 2020 có thể còn tăng cao hơn nữa.

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/5-cau-thu-tre-cay-ai-nhieu-nhat-o-5-giai-vdqg-hang-dau-chau-au/20200312075903387