5 chợ nổi ở Thái Lan khiến du khách 'quên lối về'

Du lịch xứ sở Chùa Vàng, nếu bạn đã chán với việc mua sắm tại các trung tâm thương mại thì những khu chợ nổi ở Thái Lan dưới đây chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị.

1. Chợ nổi Damnoen Saduak, Bangkok

Bên cạnh các trung tâm thương mại sầm uất, những khu chợ đêm với đầy đủ mặt hàng, nhu yếu phẩm, “thiên đường mua sắm” Bangkok còn nổi tiếng với những khu chợ nổi, mà trong đó ấn tượng nhất phải nhắc đến chợ Damnoen Saduak.

https://dulich.petrotimes.vn/

https://dulich.petrotimes.vn/

Damnoen Saduak là chợ nổi không họp trên sông mà họp trên các kênh rạch chằng chịt thuộc huyện cùng tên, tỉnh Ratchaburi cách Bangkok 105 km về phía Tây Nam. Đây được xem là ngôi chợ khá sầm uất và đa dạng hàng hóa. Chợ là địa điểm thu hút khách du lịch và là nơi du khách có thể mua hàng lưu niệm cũng như khám phá nét văn hóa đặc biệt của cuộc sống người dân Thái trên kênh rạch rõ nét nhất.

https://dulich.petrotimes.vn/

Chợ nổi Damnoen Saduak nằm men theo những con kênh đào rộng chừng 10m, đổ ra sông cái. Người mua, kẻ bán đều di chuyển bằng ghe chèo tay chậm rãi, trên ghe đầy ắp những gia vị, trái cây, rau quả, thịt cá…

2. Chợ nổi Bốn Miền, Pattaya

https://dulich.petrotimes.vn/

Được đưa vào hoạt động năm 2008, khu chợ này có diện tích lên đến 100.000 mét vuông, và có tên gọi đầy đủ là chợ nổi Bốn Miền (Four Regions Floating Market). Nơi đây được quy hoạch và chia thành 4 khu vực riêng biệt, tượng trưng cho bốn miền của Thái Lan bao gồm Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi khu vực lại bán những vật dụng, hàng hóa, sản vật đặc trưng của từng vùng miền.

https://dulich.petrotimes.vn/

Không chỉ khác biệt bởi các mặt hàng được bày bán, lối kiến trúc trong các khu ở chợ nổi ở Pattaya Thái Lan này cũng mang những nét riêng, rất đặc trưng. Như ở khu miền Bắc bạn sẽ thấy những ngôi nhà có mái nhọn, có phần đơn giản, nhưng tới khu miền Nam các ngôi nhà ở đây được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc rất tinh xảo. Lang thang trong khu chợ này, bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều hàng quán bán trái cây, đồ lưu niệm, đồ ăn vặt và một vài địa điểm được dành để làm khu triển lãm nghệ thuật.

3. Chợ nổi Amphawa, Bangkok

https://dulich.petrotimes.vn/

Khu chợ nổi ở Thái Lan này có những ngôi nhà bằng gỗ dọc theo dòng kênh. Nơi đây chủ yếu bán quà lưu niệm, đồ ăn nhẹ nên bạn có thể tới đây vào bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên, đây là địa điểm du lịch được yêu thích nên rất đông đúc. .

https://dulich.petrotimes.vn/

Điểm thu hút nhất mà ai từng ghé đến đây đều nhớ đó là những quầy hải sản với vô vàn những món hải sản nướng ngay trên thuyền gỗ. Có khi chính bạn không muốn ăn nhưng chỉ ngửi cái mùi thơm bay khắp mọi nơi của những con tôm, mực, cua, sò, ốc… thôi cũng khiến ruột gan bạn cồn cào và muốn thưởng thức ngay.

4. Chợ nổi Bang Nam Pheung, Bangkok

https://dulich.petrotimes.vn/

Chỉ cách phía đông Bangkok vài cây số, Bang Nam Pheung được xem là chợ nổi nhỏ nhất trong số những chợ nổi ở Bangkok Thái Lan nhưng lại khá tấp nập vì ngay gần trung tâm. Những món ăn ở đây đều rất ngon từ hải sản cho đến mì, bún... Chợ có nhiều người Thái hơn là khách du lịch vì nó cũng thuộc khu chợ địa phương, tấp nập nhưng lại mang một không khí yên tĩnh hơn so với nhiều khu chợ khác.

https://dulich.petrotimes.vn/

5. Chợ nổi Taling Chan, Bangkok

https://dulich.petrotimes.vn/

Chợ nổi Taling Chan chỉ cách trung tâm Bangkok khoảng 12 km, không lớn lắm nhưng có đủ đặc trưng của một khu chợ nổi: từ những chiếc thuyền đầy hàng hóa, hàng thủ công độc đáo, đến những bữa ăn "chất lượng" mà giá chỉ khoảng hơn 100 baht bên những con kênh đào. Ở đây không quá đông đúc như ở chợ nổi Damoen Saduak hoặc chợ nổi Amphawa, nhưng vẫn giữ được nhiều nét địa phương.

https://dulich.petrotimes.vn/

Ở Taling Chan, du khách có thể thưởng thức bữa trưa hải sản tuyệt ngon bằng cách ngồi trên sàn nhà cùng với người bản địa, lái thuyền đuôi dài dạo quanh các con kênh lân cận chỉ với 100 baht, mua sắm điên cuồng hay nếm thử nhiều món ăn. Bạn thậm chí có thể mát xa chân bên dưới những tán cây với giá chỉ 200 baht.

Thu Hường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/5-cho-noi-o-thai-lan-khien-du-khach-quen-loi-ve-640328.html