5 chuyến bay đến TP.HCM phải hạ cánh tại Buôn Ma Thuột

Năm chuyến bay này xuất phát từ: Hà Nội, Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Chiều tối 14-6, ông Nguyễn Chánh Duy, Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiếp nhận năm chuyến bay đang đậu đỗ ở sân bay Buôn Ma Thuột do không thể hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo ông Duy, năm chuyến bay đến TP.HCM phải hạ cánh ở sân bay Buôn Ma Thuột xuất phát từ: Hà Nội; Phú Quốc (Kiên Giang); Vân Đồn (Quảng Ninh); Thọ Xuân (Thanh Hóa); Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: Internet.

“Sau 17 giờ chiều nay, các chuyến bay này sẽ cất cánh đến TP.HCM. Do có sự cố nên các chuyến bay từ nơi khác đến Buôn Ma thuột cũng sẽ bị muộn hơn một chút xíu” – ông Duy thông tin.

Trước đó, trưa cùng ngày do ảnh hưởng của thời tiết mưa và gió lớn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khi hạ cánh thì một máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Sau đó toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn, các hành khách đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường.

Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho hay ngay sau sự cố, các hành khách và phi hành đoàn đã được đưa khỏi máy bay vào nhà ga an toàn, không có ai bị thương hay gặp vấn đề gì.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/5-chuyen-bay-den-tphcm-phai-ha-canh-tai-buon-ma-thuot-918560.html