5 con sư tử phối hợp vây bắt hươu cao cổ và cái kết

Đây là một trong những lần đi săn đầu đời của bầy sư tử trẻ khi không còn mẹ ở bên cạnh hướng dẫn.

Không còn sự bao bọc của mẹ, 5 con sư tử trẻ phải tự tìm cách đi săn. Chúng sắp xếp vị trí thích hợp để tấn công con mồi. Thử thách đầu tiên là một con hươu cao cổ to lớn. Tất cả bắt đầu hành động.

Chân của hươu cao cổ trưởng thành có thể dài tới 1,8m. Nhờ những chiếc chân dài và khỏe, loài vật này có thể chạy với tốc độ gần 60km/h ở khoảng cách ngắn. Trong khi đó, tốc độ khi truy bắt con mồi của sư tử có thể lên tới 80km/h.

Đàn sư tử trẻ phối hợp vây bắt hươu cao cổ.

Đàn sư tử trẻ phối hợp bao vây và đuổi theo con mồi theo kế hoạch đã định sẵn. Chúng lần lượt rời khỏi vị trí phục kích và tham gia chuyến đi săn. Sư tử là loài vật thuộc họ mèo duy nhất sống theo bầy đàn. Nhờ vậy mà chúng biết cách phối hợp để săn những con mồi to lớn.

Số phận của hươu cao cổ đã được định đoạt. Bầy sư tử chia nhau đánh chén con mồi vừa bắt được.

Công Hiếu (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-5-con-su-tu-tre-phoi-hop-vay-bat-huou-cao-co-va-cai-ket-a470426.html