5 cuốn sách yêu thích của Cô em Trendy

Ngoài niềm đam mê với những cuốn tiểu thuyết cổ điển, 'Cô em Trendy' Khánh Linh thích đọc một số sách thuộc thể loại self-help (tự lực), thiên về lĩnh vực tâm lý học và marketing.

Lịch trình làm việc ngày càng bận rộn, Khánh Linh vẫn duy trì sở thích đọc sách của mình. Cô thường dành 1-2 tiếng vào ngày nghỉ cho thói quen này.

Fashionista cho biết cô ưa thích đọc sách giấy hơn vì việc sử dụng máy đọc sách vẫn khá giống hành vì dùng máy tính hay điện thoại di động, đều dễ gây xao nhãng. Trong khi đó, cầm bản sách in trên tay mang lại cho cô cảm giác vừa thân thuộc, gần gũi, vừa tập trung hơn.

Chia sẻ với Zing Lifestyle, dưới đây là 5 cuốn mà được Khánh Linh luôn đặt trong danh sách những tựa sách yêu thích nhất của mình.

Sức mạnh của thói quen (Power of Habit)

Khánh Linh thừa nhận mình là người không quá ngăn nắp. Cô ưa thích sáng tạo nhưng không biết cách đưa nó vào một quy trình, cũng như có một thời gian biểu hàng ngày lộn xộn. Có những ngày, Khánh Linh làm việc rất nhiều, nhưng lại có những hôm rảnh rỗi.

Khi tìm hiểu về cuốn sách, cô hiểu và thực hành được cách tạo ra thói quen tốt, đồng thời loại bỏ thói quen xấu trong cuộc sống và duy trì điều này. Hiện cô có thể chia khoảng thời gian rõ ràng cho từng đầu việc và thực hiện sao cho đạt hiệu quả nhất.

Định vị (Positioning)

Là một người yêu thích lĩnh vực marketing, Khánh Linh khó có thể bỏ qua cuốn Positioning của tác giả Jack Trout, Giám đốc điều hành quảng cáo nổi tiếng tại Mỹ và chuyên gia ngành tiếp thị.

Cuốn sách đề cập đến cách biến thương hiệu của mình trở nên nổi bật giữa vô vàn các tên tuổi khác trên thị trường, cũng như phương thức đưa thương hiệu của mình vào suy nghĩ và tâm trí công chúng.

48 Nguyên tắc chủ chốt của Quyền lực (48 Laws of Power)

Khánh Linh chọn đọc phiên bản tiếng Anh của cuốn sách. Nữ fashionista cho biết tác phẩm giúp cô hiểu thêm về cách giao tiếp với mọi người, cũng như lối phán đoán suy nghĩ của đối phương để có thể trao đổi một cách tốt nhất.

Ruồi Trâu (The Gadfly)

Đây là một tiểu thuyết mà Khánh Linh đã đọc từ lâu. Cô bày tỏ niềm yêu thích cách hành văn và cốt truyện của tác phẩm này.

Ấn bản đầu tiên được xuất bản tại Anh và Mỹ năm 1897, sau đó được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Truyện đi sâu vào những giằng xé nội tâm trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa nhân vật chính là Arthur và người cha, Đức Hồng y Montaneli.

Những người khốn khổ (Les Misérables)

“Cô em Trendy” không phải người hâm mộ của văn học hiện đại. Thay vào đó, cô đam mê những tác phẩm văn chương kinh điển, mang tính tiêu biểu và trường tồn theo thời gian. Trong số đó, cô đọc lại nhiều lần bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của đại văn hào người Pháp Victor Hugo.

Tác phẩm khắc họa xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt - xấu của luật pháp, mà còn là “bách khoa toàn thư” đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris lúc bấy giờ, bao gồm nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng của nước Pháp trong nửa đầu thế kỷ 19.

Hồng Chang

Đồ họa: Hina

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-cuon-sach-yeu-thich-cua-co-em-trendy-post1367506.html