5 đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự phiên giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I

– Ngày 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình lắng nghe ý kiến trẻ em; tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023. Tham gia phiên giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, tỉnh Lạng Sơn có 5 đại biểu đại diện cho thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và một số thiếu nhi trên địa bàn thành phố được đồng chí Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin, kiến thức về Quốc hội, tổ chức bộ máy và hoạt động của Quốc hội; vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; cách phát biểu các ý kiến, đề xuất liên quan đến những vấn đề của trẻ em…

Đồng chí Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin, kiến thức về Quốc hội

Trong ngày 9 và ngày 10/9 các đại biểu sẽ tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023, trong đó, phiên toàn thể được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (thủ đô Hà Nội) với hai chủ đề chính: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”; “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Đồng chí Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn giới thiệu về Quốc hội

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức với sự tham gia của 263 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phiên họp còn có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội và các ban, bộ, ngành Trung ương. Theo dự kiến, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn; tham quan Bảo tàng Quốc hội và được tập huấn các kỹ năng tham gia phiên họp giả định; tiến hành thảo luận tại tổ về hai chủ đề của phiên họp…

HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/609311-5-dai-bieu-tinh-lang-son-du-phien-gia-dinh-quoc-hoi-tre-em-lan-thu-i.html