5 dạng đàn ông có nguy cơ "ê sắc ế" suốt đời

Đừng ngĩ chỉ có con gái mới "FA" thôi nhé!

Anh chàng “công tử”

Đa phần mọi nười thường nghĩ rằng “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Điều này chỉ đúng 20% trong xã hội hiện nay. Lí do chính bởi vì các nàng không chỉ yêu bằng tai mà còn mắc bệnh “nghiện” nhìn bằng mắt. Một anh chàng đẹp trai luôn ghi điểm tuyệt đối với cô nàng ngay trong lần đầu gặp mặt (khoan tính đến công đoạn mở miệng ra phát ngôn nhé!). Tuy nhiên,”xôi hỏng bỏng không”, cái gì cũng đều có giới hạn phạm trù của nó, kể cả việc..mê trai đẹp của phái nữ. Các nàng sẽ “đổ cái rầm” ngay trong 3s với những anh chàng đạo mạo, điển trai như thế, song đồng thời cũng “chê ầm ầm” nếu hắn ta tỏ vẻ quá thể hoặc vung tiền thoải mái hệt như kiểu đại gia và kiều nữ (lúc này kiều nữ của hắn vẫn chưa lộ diện đâu đấy). Nên nhớ, phim ảnh và đời thực đôi khi “lạc quẻ” nhau lắm chứ đừng mơ mộng viễn vông, các cậu nhé!

Anh chàng xét nét

Phụ nữ rất trân trọng mẫu đàn ông tinh tế, biết suy trước xét sau, nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc cạnh …một cách thông minh. Sẽ hoàn toàn là vô nghĩa nếu như bạn thuộc tuýp người quá kĩ tính và nhỏ nhặt, hoặc dã là người thích “chuyện bé xé ra to”. Trai đẹp có thể hiếm, nhưng trai tốt cũng chẳng phải ít ỏi gì. Và tất nhiên, khi sinh ra là phụ nữ, bạn có đặt cách được nhiều lựa chọn.

Anh chàng “chân đi”

Điều này không có nghĩa rằng nàng sẽ bắt bạn luôn ở bên cạnh mình 24/24. Dạng đàn ông “chân đi” thường được chia làm 2 dạng: Dạng thứ 1, vì công việc bắt buộc phải thế. Chẳng hạn như chàng của bạn là một phi công, một hướng dẫn viên du lịch hoặc một người hoạt động kinh doanh cho các công ti nước ngoài…thì việc di chuyển thường xuyên và vắng nhà nhiều người là quá đỗi bình thường. Dạng thứ 2, là những anh chàng thích “phượt”. Cậu ấy luôn muốn khám phá thế giới bằng đôi chân của chính mình, nhưng điều này không có nghĩa rằng bạn cũng có điều kiện để “bay nhảy” cùng chàng. Chính vì thế mà nhiều cô gái không chọn quen những anh chàng thích “bay nhảy” vì số lần hai người gặp nhau có thể là rất ít!

Anh chàng “trẻ con”

Bạn có thể vui vẻ và hài hước. Bạn càng hấp dẫn nếu có khả năng pha trò trước mắt nàng. Bạn thích giả vờ làm nũng để được nàng quan tâm…Bạn chắc chắn được quyền thể hiện những điều kể trên, miễn là bạn không hành xử một cách trẻ con thái quá. Con gái, vốn dĩ là phái yếu, tính cách “lúc nắng lúc mưa” hệt như những đứa trẻ. Vì vậy mà các nàng sẽ không mong người yêu của mình cũng sẽ giống như một đứa trẻ con, luôn vòi vĩnh hết thứ này đến thứ khác, gặp khó dễ nản, gặp nạn thì..trốn biệt đâu nhé! Hơn nữa, sẽ khá buồn khi nói ra điều này, nhưng con gái sẽ cảm thấy không dễ chịu lắm nếu các cậu luôn đặt mẹ mình lên làm thước đo chuẩn mực cho mọi lựa chọn đâu, con trai lưu ý nhé!

Anh chàng “họ Sở”

Thường thì con gái luôn “đau đầu” với việc “lật mặt” các anh chàng Sở Khanh. Lí do một phần vì các chàng quá “ranh mãnh” trong việc che đậy, hai là con gái khi yêu thường ..lệch lạc trong tư tưởng và khó kiểm soát lí trí của mình. Từ hai điều kể trên, con gái dễ quen nhầm anh chàng “họ Sở”. Thế nhưng, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ luôn tìm được bạn gái để quen nhé các chàng trai Sở Khanh! “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” – Không phải bất kì cô gái nào cũng ngốc nghếch đâu đấy! Mà nếu suy cho cùng thì, một con người xấu thì dù có che giấu đến thế nào thì cuối cùng cũng sẽ lãnh hậu quả khôn lường mà thôi!

Tạm kết: Con trai luôn bĩu môi với những cô nàng “FA”, thế nhưng nếu không biết cách cư xử hay tính tình tệ bạc thì các chàng cũng “cùng chung số phận” thôi. Vì vậy mà, nếu bạn thật sự muốn “thoát FA”, thì hãy lắng nghe con tim mình, xác định và tập trung vào một “đối tượng” để có thể “thu lại” một kết quả viên mãn nhé!

-Quỳnh Charis-

Nguồn Yeah1: http://www.yeah1.com/news/22574/5-dang-dan-ong-co-nguy-co-e-sac-e-suot-doi.html