5 điểm nhấn Tây Ban Nha vs Nga: Hierro mang tội, sống nhờ Isco là chết

Tây Ban Nha sở hữu một thế hệ cầu thủ thực sự tài năng, nhưng cái kết lại có phần khá cay đắng đối với họ.

1. Isco là điểm yếu của Tây Ban Nha

Isco khiến lối chơi TBN chậm đi.

Phải thừa nhận một điều chính lối chơi ngốn nhiều bóng của Isco chính là một trong những điều khiến lối chơi của Tây Ban thực sự thiếu biến hóa từ đầu giải. Mỗi lần bóng rơi vào chân của tiền vệ Real Madrid, Tây Ban Nha sẽ mất từ 3 đến 4 nhịp để triển khai bóng. Hãy nhìn cái cách Costa đơn độc trên hàng công và 2/3 bàn thắng của tiền đạo Atletico đến từ phương pháp “tự làm tự ăn” thì đủ hiểu việc Hierro xây dựng lối chơi quanh Isco không khác gì tự đào hố chôn mình.

2. Hierro mang tội

Hierro nên bị chỉ trích.

Rất khó trách Hierro, khi huyền thoại Real Madrid mới chỉ cầm quân thay thế Lopetegui trong một thời gian ngắn. Nhưng, đã là HLV, Hierro phải lãnh một phần trách nhiệm. Lượt trận vòng bảng rõ ràng đã chỉ ra cho ông thấy TBN mắc vô số điểm yếu cần cải thiện. Nhưng, TBN vẫn nhập cuộc như thế, phức tạp với số đường chuyền gấp 4 lần đội bạn, nhưng cơ hội nguy hiểm tạo ra ít ỏi như muối bỏ biển. Khó để Hierro được LĐBĐ TBN tiếp tục tín nhiệm.

3. Costa lạc lõng trên hàng công Tây Ban Nha

Costa cô đơn.

Diego Costa đã ghi 3/6 bàn của Tây Ban Nha, nhưng, xem anh thi đấu trên sân, người ta không bao giờ có cảm giác anh thực sự phù hợp với đội bóng này. Costa có thừa sự khôn ngoan, sức mạnh và khối óc lọc lõi để sống tốt trong lối chơi của những đội bóng Nam Mỹ. Ở Tây Ban Nha thì khác, họ cần một tiền đạo đá bóng một chạm tốt và biết cách đập nhả, giống như Torres và Villa trước đây.

4. Hàng thủ Nga lên đồng

Không thể miêu tả sự xuất sắc của Nga hôm nay.

Nếu như nhìn cái cách Nga thua tan nát 0-3 trước Uruguay ở lượt đấu cuối vòng bảng, ít người nghỉ họ có thể chống chế được hàng công mạnh nhất từ đầu giải. Thế nhưng, dù bị dẫn trước, Nga vẫn tổ chức được một hàng phòng ngự lùi sâu không có lỗ hổng. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà ở trận tứ kết sắp tới, và biết đầu, họ sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ.

5. De Gea gây thất vọng

De Gea cần phải cải thiện rất nhiều.

Chơi ở Premier League, De Gea được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Nhưng màn trình diễn của De Gea ở World Cup lần này là một dấu mốc đáng quên. Ở World Cup lần này, theo thống kê, De Gea là thủ môn có tỉ lệ cản phá thành công kém nhất. Còn ở trận chung kết, anh đoán sai hướng của 3 trong 4 cú đá, lọt luôn cả 4 cú sút và không thể giúp Tây Ban Nha đi tiếp.

Ngọc Thiện

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-diem-nhan-tay-ban-nha-vs-nga-hierro-mang-toi-song-nho-isco-la-chet-d478652.html