5 điểm nhấn vòng 1 V.League 2019

Vòng 1 V.League 2019 đã kết thúc. Một vòng đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao hứa hẹn một mùa giải sôi động của bóng đá Việt Nam.

Cùng nhìn lại 5 điểm nhấn do báo Nghệ An tổng hợp:

1. Những sự trở lại ấn tượng

Cái tên mà NHM chờ đợi tỏa sáng nhất có lẽ là tiền vệ Tuấn Anh của HAGL. Sau thời gian chữa trị chấn thương đầu gối dài ngày, Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng làm đầu tàu cho đội bóng phố núi chinh phục giải V.League năm nay.

HAGL có chuyến làm khách tại Nha Trang gặp đội Khánh Hòa. Tuấn Anh được đeo băng đội trưởng và đã thi đấu đầy tự tin dù chưa thể chơi đúng 100% phong độ. Anh đã góp công không nhỏ vào chiến thắng đậm đà của HAGL 4-1 trước đội bóng chủ nhà Khánh Hòa.

Tiền vệ Tuấn Anh trở lại trong vai trò mới là đội trưởng HAGL. Ảnh: VPF

Tiền vệ Tuấn Anh trở lại trong vai trò mới là đội trưởng HAGL. Ảnh: VPF

Ngoài Tuấn Anh, vòng 1 V.League 2019 còn chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của cựu thủ thành ĐTQG Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn gốc Đô Lương rất nhiều lần khiến các chân sút Quảng Nam bất lực trong thời điểm họ dâng cao mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa sau khi bị thua trước 2 bàn.

Không phải là ngôi sao Phan Văn Đức, không phải cầu thủ được bầu xuất sắc nhất trận Olaha, Nguyên Mạnh mới là cái tên được săn đuổi nhiều nhất sau trận đấu.

Màn trình diễn của đội trưởng SLNA trong trận này làm cho tất cả phải bất ngờ, thật khó tin đó là màn thể hiện của thủ môn đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm trời.

2. Nam Định là đội bóng ấn tượng nhất

Sau khi V.League 2018 kết thúc, đội bóng thành nam gặp phải muôn vàn khó khăn. Việc giải ngân chậm trễ đưa đội bóng này đến bên bờ giải thể, hàng loạt trụ cột ra đi khiến NHM đội bóng luôn đứng ngồi không yên. Rất may là mọi vướng mắc đều được giải quyết, có được Mạnh thường quân đồng hành, Nam Định bước vào V.League 2019 với một tham vọng cao hơn.

Không được đánh giá cao ở V.League năm nay, Nam Định vẫn có màn ra mắt ấn tượng. Ảnh: VPF

Trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà Nam Định tiếp đón đội khách Sài Gòn FC. Không còn những ngôi sao lớn như Đinh Viết Tú, Sỹ Minh, nhưng Nam Định vẫn chơi một trận tuyệt hay và giành thắng lợi 2-1 trước đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công.

Sau muôn vàn khó khăn, bóng đá Nam Định đang dần nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn. Với sức mạnh như hiện tại, Nam Định hoàn toàn đạt được mục tiêu top 10 đã đề ra.

3. Thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải chính là bản hợp đồng gây chú ý nhiều nhất của mùa bóng V.League 2019. Anh chia tay SLNA sau nhiều năm gắn bó và kết duyên với tân binh Viettel với bản hợp đồng 3 năm cùng mức đãi ngộ lớn tương xứng với đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu Việt Nam.

Thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải chính là điều đáng tiếc nhất của vòng 1. Ảnh: Sport

Chơi cực hay tại 2 giải đấu AFF Cup và Asian Cup nhưng thật khó tin, trong trận đấu đầu tiên trong màu áo mới, Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ đỏ rời sân sau 40 phút có mặt trên sân.

Chiếc thẻ đỏ mà Quế Ngọc Hải nhận chính là vì trước đó anh đã bị phạt 2 thẻ vàng. Trong tình huống nhận thẻ vàng thứ 2, trọng tài chính đã có quyết định gây tranh cãi khi cho rằng bóng đã chạm tay Ngọc Hải ở trong vòng cấm đội Viettel.

4. Văn Toàn xuất sắc nhất dù không ghi bàn

Ra quân tại V.League 2019, HAGL giành chiến thắng chung cuộc 4-1 ngay trên sân của đội Khánh Hòa. Các cầu thủ ghi bàn là Minh Vương, Hồng Duy và cú đúp của Walsh Chevaughn. Tuy nhiên, người được đánh giá hay nhất mới là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Anh chàng có mặt trong cả 4 bàn thắng của CLB HAGL.

5. Đương kim vô địch phô diễn sức mạnh hủy diệt

Trước khi V.League 2019 khởi tranh, nhiều người rất tò mò muốn biết đội bóng nào đủ sức làm đối trọng với CLB Hà Nội. Năm 2018, họ lên ngôi với một sức mạnh khủng khiếp. Thực lực của Hà Nội hiện tại thậm chí còn được đánh giá cao hơn sơ với mùa giải trước.

Than Quảng Ninh năm nay có nhiều thay đổi tích cực về nhân sự và kinh phí hoạt động. Họ hành quân đến Hàng Đẫy với quyết tâm mang về 3 điểm để ắm phần thường 1 tỷ đồng từ các nhà tài trợ.

Hà Nội vẫn trở nên quá mạnh ở V.League 2019. Ảnh: VPF

Tuy nhiên trên sân Hàng Đẫy ngày 23/02, Hà Nội đã không cho đội khách đến từ vùng Đông Bắc Bộ cơ hội làm được điều đó. Sau 90 phút thi đấu, Than Quảng Ninh thua đến 5 bàn không gỡ trước đội bóng của thủ đô.

Với những gì đã phô diễn, có lẽ kịch bản ở mùa bóng trước lại được tái lập. Hà Nội đang thực sự quá mạnh so với phần còn lại và không bất ngờ nếu năm nay đội bóng của bầu Hiển sẽ thêm một lần lên ngôi ở đấu trường cao nhất Việt Nam.

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/5-diem-nhan-vong-1-vleague-2019-235012.html