5 diễn viên Hollywood suýt từ bỏ nghiệp diễn trước khi nổi tiếng

Các diễn viên Hollywood mà chúng ta biết và yêu mến ban đầu đã phải vật lộn rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay.

1. Gal Gadot

“Wonder Women” Gal Gadot tiết lộ rằng cô ấy đã đi casting nhiều lần và bị từ chối. Cô ấy nói với chồng rằng cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng khi được đóng vai chính, cô ấy thực sự bị sốc.

2. Kristen Stewart

Trước khi nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách là bella trong phim “Chạng vạng”, Kristen Stewart suýt nữa đã từ bỏ diễn xuất. Cô đã từng cùng mẹ lái xe vòng quanh Los Angeles để đi casting nhưng bị từ chối. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ thử vai chính trong phim “Chạng vạng” và sau đó tạm dừng. Rất may, cô ấy đã được chọn.

3. Emma Watson

Emma Watson đóng “Harry Potter” khi mới 9 tuổi. Cô gặp khó khăn khi bị chú ý và trang điểm quá đậm. Emma cảm thấy như công việc này không phù hợp và quyết định sẽ rời bỏ ngành công nghiệp giải trí sau khi bộ phim kết thúc. Tuy nhiên, Watson sau đó đã nhận ra sức mạnh từ sự nổi tiếng của mình và sử dụng nó để nói lên những vấn đề quan trọng như trao quyền cho phụ nữ.

4. Robert Pattinson

Cũng giống như Kristen Stewart, Robert Pattinson phải vật lộn để nổi tiếng nhờ “Chạng vạng”. Sau buổi thử vai ma cà rồng anh ấy đã nghĩ mình làm sai và gọi điện cho bố mẹ và nói: “Con đã làm xong, con không thể tự hành hạ bản thân nữa”. Thật bất ngờ, anh ấy nhận được một cuộc gọi từ đoàn phim vào ngày hôm sau.

5. Brie Larson

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi. Thất bại vì các vai diễn lớn, cô đóng các vai diễn nhỏ hơn và thậm chí thu âm một album nhạc pop nhưng chỉ bán được 4.000 bản. Cô nghĩ rằng Hollywood không dành cho mình và thay vào đó, cô đã đăng ký vào các trường cao đẳng khác nhau để nghiên cứu sinh vật biển.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/giai-tri/5-dien-vien-hollywood-suyt-tu-bo-nghiep-dien-truoc-khi-noi-tieng-20200901142056804.htm